Nhường đường

Thứ Tư, 21/12/2016 | 15:16

Hình ảnh kẹt xe trước cổng trường không còn xa lạ đối với người tham gia giao thông. Là phụ huynh đưa đón con đi học mỗi ngày, tôi nhận ra mỗi người cần phải có ý thức trong việc nhường đường cho nhau thì may ra mới hạn chế được vấn đề ùn tắc giao thông trước cổng trường. 
Để giảm tình trạng ùn tắc xe cộ, Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm (phường 3, TP. Bạc Liêu) đã cho học sinh ra về thêm một lối ở phía cổng sau trường. Thế nhưng, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn diễn ra, nhất là những khi trời mưa. Nguyên nhân là do không ai nhường đường cho ai. Người muốn vào - người muốn ra nên cứ chen nhau ở khu vực cổng trường, thế là người vào không được, người ra cũng không xong! Thiết nghĩ, các phụ huynh nên tự ý thức nối thành hai làn xe ra - vào thứ tự, những người đã đưa con vào lớp học nên nhường cho những người chưa vào được cổng trường. Đó là chưa kể những chiếc xe bốn bánh đưa con đến trường đậu dọc theo tuyến đường phía sau trường khiến lối đi đã nhỏ lại càng hẹp hơn. Chỉ cần thêm một chiếc xe bốn bánh hoặc xe buýt trờ tới thì đoạn đường coi như ách tắc! 

Một hiện tượng nữa cũng thường bắt gặp, đó là có những trường học, nhà trường giăng dây để học sinh tan trường qua đường được an toàn, vậy mà một số người lưu thông trên đường vẫn bất chấp vượt qua hoặc thể hiện thái độ khó chịu…
Sự trễ nải vì kẹt xe, sự va quẹt lẫn nhau vì xe cộ chật ních, thái độ bực tức thậm chí là buông những câu nói thiếu nhã nhặn… Đó là những cảnh tượng dễ thấy trước cổng trường. Chính phụ huynh là người điều tiết vấn đề ách tắc giao thông nếu mỗi người có ý thức nhường đường. Ngoài ra, mỗi người đồng hành tham gia giao thông khi đi ngang trường học đúng giờ tan tầm cũng nên chậm một lúc để đảm bảo an toàn cho học sinh.
Phan Anh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.