Nguyện giữ gìn, phát huy di sản của các bậc tiền nhân

Thứ Hai, 25/09/2023 | 15:38

Đó là trải lòng của nhiều nghệ sĩ Bạc Liêu khi hướng về kỷ niệm 104 năm Ngày ra đời bản “Dạ cổ hoài lang” (DCHL) và Ngày Sân khấu Việt Nam năm 2023 (12/8 âm lịch). Từ lâu, dịp này đã trở thành ngày tết nghề của giới văn nghệ sĩ, là ngày cùng nhau tưởng nhớ, tôn vinh công lao của Tổ nghề, các tiền bối đã sáng tạo, phát triển rực rỡ nghệ thuật sân khấu nước nhà, trong đó có nghệ thuật cải lương, đờn ca tài tử (ĐCTT) trên quê hương Bạc Liêu.

Văn nghệ sĩ Bạc Liêu dâng hương tưởng niệm Tổ nghiệp trong lễ kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam.

TRĂM NĂM DẠ CỔ LƯU TRUYỀN

Trên chính mảnh đất là một trong những “cái nôi” quan trọng của nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ, nơi sản sinh ra những nghệ nhân, nhạc sĩ tài hoa, bản nhạc lòng bất hủ DCHL của bác sáu Lầu đã ra đời, thăng hoa và đi vào lòng công chúng qua bao thế hệ.

Rằm tháng 8 năm nay cũng vừa tròn 104 năm Ngày bản DCHL ra đời trên quê hương Bạc Liêu. Hơn một thế kỷ qua, DCHL từ một ca khúc mang nỗi niềm riêng tư đã trở thành di sản văn hóa góp phần làm rực rỡ thêm bản sắc văn hóa, đưa hình ảnh Bạc Liêu vang xa. Nhà hát Cao Văn Lầu, Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Câu lạc bộ Âm vang dạ cổ… là minh chứng cho sự tưởng nhớ, tôn vinh nhạc sĩ Cao Văn Lầu và cũng là để lưu truyền “bài ca vua” trong sân khấu cải lương cho hậu thế.

Nghệ nhân trẻ Đặng Yến Nhi - thành viên Câu lạc bộ “Âm vang dạ cổ” (Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu), bày tỏ: “Sinh ra trong gia đình có truyền thống về ĐCTT, tôi luôn nhớ ơn các bậc tiền nhân đã có công khai sáng, phát triển bộ môn nghệ thuật này, trong đó có nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Việc tham gia câu lạc bộ, ngoài thỏa niềm đam mê của bản thân, tôi còn mong muốn lan tỏa giá trị bản DCHL đến các bạn trẻ, du khách trong và ngoài nước. Qua đó, nhân lên tình yêu, sự yêu thích của mọi người dành cho DCHL, nghệ thuật ĐCTT để cùng nhau lưu truyền, phát huy đến thế hệ mai sau”.

Tiết mục văn nghệ tôn vinh bản “Dạ cổ hoài lang” của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Ảnh: H.T

NGUYỆN NHƯ KIẾP TẰM NHẢ TƠ

Với văn nghệ sĩ Bạc Liêu, lễ Giỗ Tổ sân khấu năm nay có ý nghĩa khá đặc biệt, bởi nó diễn ra trùng với Cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu toàn quốc - 2023 được tổ chức tại Nhà hát Cao Văn Lầu. Bận bịu, tất bật hơn là điều hiển nhiên đối với các cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Cao Văn Lầu. Bởi, trong số họ có nhiều người vừa tham gia công tác tổ chức cuộc thi, vừa tham gia thi diễn, phụ diễn trong ngày hội cải lương và còn chuẩn bị chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam và 104 năm Ngày ra đời bản DCHL.

Ông Văn Công Diệp - Giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu, chia sẻ: “Do diễn ra cùng thời điểm với Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc nên số lượng đại biểu, văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh dự chương trình kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam và 104 năm Ngày ra đời bản DCHL đông hơn mọi năm. Với quy mô và ý nghĩa quan trọng đó, mặc dù khối lượng công việc nhiều hơn nhưng tinh thần của Nhà hát là dốc toàn lực để tổ chức buổi lễ trang trọng, làm bật lên ý nghĩa tưởng nhớ, tri ân Tổ nghiệp. Ngoài ra, buổi lễ còn là cơ hội để văn nghệ sĩ ngồi lại tâm tình chuyện buồn vui của nghề và động viên nhau tiếp tục giữ gìn đam mê, cống hiến cho nghệ thuật nước nhà nói chung, Bạc Liêu nói riêng”.

Những ngày này, các nghệ sĩ, diễn viên ai có lễ vật dâng lên Tổ nghiệp thì “hùn” với Ban tổ chức để buổi lễ thêm phần long trọng. Còn các văn nghệ sĩ là người Bạc Liêu đang hoạt động nghệ thuật hoặc làm ăn, sinh sống ở nơi xa cũng trở về Nhà hát Cao Văn Lầu để chung vui, tỏ lòng tri ân với Tổ nghiệp sân khấu.

Theo truyền thống hằng năm, phần lễ trong chương trình kỷ niệm 104 năm Ngày ra đời bản DCHL và Ngày Sân khấu Việt Nam diễn ra các nghi thức như: dâng hương, dâng trà, rượu, trái cây, đọc văn tế… Trong bài văn tế lễ Giỗ Tổ cổ nhạc có đoạn: “Lớp thế hệ kế thừa hôm nay đời đời nhớ công ơn của các bậc tiền nhân, nguyện như kiếp tằm nhả tơ để phát dương quang đại nghệ thuật truyền thống của dân tộc…”.

HỮU THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.