Văn hóa - Nghệ thuật
Hồng Thêm: Cô đào “chuyên trị” những vai khổ hạnh
Gắn bó với nghiệp ca hát ngót nghét 10 năm, Hồng Thêm đã trở thành nghệ sĩ được nhiều người yêu mến. Với vóc người “mình hạc xương mai” và gương mặt có phần trắc ẩn, nên Hồng Thêm “chuyên trị” những vai phụ nữ chịu nhiều khổ hạnh…
Vốn xuất thân từ gia đình nghèo khó, Hồng Thêm đã sớm ý thức phải lao động mới có cái ăn cái mặc. Bữa cơm của mấy chị em trong nhà là sản phẩm từ những buổi phơi nắng cháy da trong từng cuốc xe ôm của cha, hay đó là đồng lời ít ỏi mà mẹ bán từng cái bánh chuối chiên trên con đường quê ở xã Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình). Tuổi thơ của Hồng Thêm cũng lớn lên cùng tiếng rao bán chuối chiên với mẹ.
Hồng Thêm trong vai nữ liệt sĩ Nguyễn Thị Tư. Ảnh: N.V
Trong những lần gánh hát về làng, Hồng Thêm đã bị “hớp hồn” bởi tiếng ca, điệu múa của mấy cô đào. Thế là Hồng Thêm để đời mình gắn bó với nghiệp diễn cải lương sau khi học hết lớp 9. “Đam mê là lý do đầu tiên tôi theo nghề. Còn một nguyên nhân nữa là có thể phụ giúp gia đình từ lời ca tiếng hát. Vậy là tôi hạnh phúc lắm rồi”, Hồng Thêm bộc bạch.
Cô đào của Đoàn cải lương Cao Văn Lầu có thể hóa thân vào nhiều loại vai khác nhau. Từ đào võ, đào ác, trẻ trung nhí nhảnh cho đến những nhân vật lớn tuổi, Hồng Thêm đều làm tròn vai. Song, em trụ lại và khá thành công ở đất diễn dành cho những vai phụ nữ có hoàn cảnh đáng thương, hay có nhiều diễn biến tâm lý phức tạp. Chẳng hạn như: Thái hậu Dương Vân Nga trong vở cải lương cùng tên; Hoài Thương trong “Người con gái đã xa”; Nguyễn Thị Tư trong “Giọt sữa cuối cùng”; nữ anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng; công chúa Quỳnh Nga trong “Ngọc lệ chung tình”… Bởi theo Hồng Thêm, do từ nhỏ cô đã vất vả bươn chải mưu sinh nên cô thấy khá hợp với những dạng vai phụ nữ như thế. Cô nhận thấy mình trong đó nên diễn nhập tâm hơn và cô thích những vai như vậy. Hóa thân vào vai cách biệt tuổi đời khá nhiều, nhưng Hồng Thêm vẫn lột tả được tâm lý nhân vật. Những vai phụ nữ có hoàn cảnh đáng thương, qua tài năng diễn xuất của Hồng Thêm bỗng trở nên sống động và lấy nhiều nước mắt của khán giả.
“Tuy bây giờ đã có chỗ đứng nhất định, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục học hỏi những người đi trước cũng như cố gắng trau dồi kỹ năng ca diễn để vững vàng hơn trong nghề”, Hồng Thêm chia sẻ.
Ngọc Vũ
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Quốc Việt: Các đơn vị mới thành lập phải xây dựng giải pháp đột phá cụ thể cho nhiệm kỳ mới
- Cần 300 triệu đồng sửa cầu treo Phường 8
- VCCI Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Gặp gỡ giao lưu, kết nối thương mại và hợp tác phát triển
- Dừng triển khai loại hình giáo dục tiểu học chất lượng cao kể từ năm học 2025 - 2026
- TP. Bạc Liêu trao tặng Huy hiệu Đảng cho 31 đảng viên