Hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách lần thứ I - năm 2016: Những lời tri ân…

Thứ Tư, 23/11/2016 | 15:44

Trong không khí sôi nổi các hoạt động hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam của những ngày tháng 11, Trung tâm GDTX tỉnh vừa phối hợp cùng Thư viện tỉnh tổ chức thành công triển lãm sách và Hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách lần thứ I - năm 2016. Qua việc giới thiệu những tác phẩm viết về người thầy đầy xúc động, đó như là những lời tri ân của thế hệ học trò hôm nay đối với thầy cô giáo.
Hội thi được tổ chức với mục tiêu khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, học tập và tình yêu đối với sách. Qua đó, góp phần hình thành thói quen đọc sách và nâng cao chất lượng, hiệu quả văn hóa đọc, rèn luyện kỹ năng tìm tòi, sáng tạo… trong học tập cho các học viên. Hội thi đã mang lại một nét mới, một phong trào mới trong các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam khi mỗi thí sinh tham dự phải chọn 1 quyển sách để giới thiệu xoay quanh chủ đề “Tôn sư trọng đạo”.
Thông qua những quyển sách đã được xuất bản như: “Nhà giáo Việt Nam: Tiểu sử và giai thoại”; “Thầy tôi”; “Các thầy giáo Việt Nam”; “Những bậc tôn sư nổi tiếng trong lịch sử”… hình ảnh những người thầy “một thời vang bóng”, có nhiều đóng góp cho nền giáo dục nước nhà từ cổ chí kim, những nhà giáo được vinh danh “người thầy của muôn đời” như: Chu Văn An, Lương Đắc Bằng, Nguyễn Bỉnh Khiêm… hay những người thầy được biết đến như những vị anh hùng dân tộc: Nguyễn Trãi, Phạm Văn Nghị, Bùi Hữu Nghĩa, Lương Văn Can… Đó còn là hình bóng của các nữ “gia sư”, những người mà tên tuổi đã gắn liền với lịch sử giáo dục của dân tộc như: Nguyễn Thị Lộ, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Thị Hinh… Các thí sinh đã giới thiệu tiểu sử, tái hiện cuộc đời, các giai thoại qua phần thuyết trình súc tích và sân khấu hóa đầy sáng tạo, khơi gợi được lòng kính trọng, ghi nhận công lao của thế hệ hôm nay đối với những đóng góp của các bậc tiền nhân, những người thầy cho nền giáo dục nước nhà.
Đó còn là những bài học ý nghĩa, kinh nghiệm hay được rút ra sau các quyển sách để giới trẻ suy ngẫm, vận dụng cho bản thân mình trong học tập, cũng như trong đời sống hàng ngày. Ông Đỗ Tấn Lực, Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, cho biết: “Trong khi giới trẻ hiện nay ngày càng xa rời văn hóa đọc thì hội thi như một cơ hội để các em tìm hiểu, nghiền ngẫm những quyển sách hay viết về những người thầy. Qua đó sẽ động viên các em tìm hiểu ý nghĩa thật sự bên trong những trang sách để vận dụng cho bản thân mình, điều chỉnh các mối quan hệ xung quanh mình một cách tốt nhất”. 

Thí sinh Bùi Thanh Tú thuyết trình quyển sách “Nhà giáo Việt Nam: Tiểu sử và giai thoại” tại hội thi. Ảnh: C.K

Ấn tượng tại hội thi là tất cả thí sinh tham gia đều rất hồ hởi. Dù có quyển sách dày trên 300 trang nhưng các em đều “nghiên cứu, nghiền ngẫm” rất kỹ để có thể nắm được cái “hồn” của sách. Từ đó chuyển tải thành những tiểu phẩm sân khấu hóa, hay bài thuyết trình về quyển sách một cách sinh động.
Với phần giới thiệu ấn tượng, truyền cảm về quyển sách “Nhà giáo Việt Nam: Tiểu sử và giai thoại” và trả lời câu hỏi phụ thông minh, thí sinh Bùi Thanh Tú đã đoạt giải cá nhân “Thuyết trình tốt”, đồng thời góp phần mang về giải Nhất cho lớp 12B của mình. Thanh Tú chia sẻ: “Đó không chỉ là nỗ lực của cá nhân, mà còn là thành quả của cả tập thể. Để chuẩn bị cho hội thi, chúng em đã nghiên cứu rất kỹ quyển sách, rồi bàn luận, viết lời giới thiệu… Hội thi đã cho chúng em một trải nghiệm đẹp, những kinh nghiệm hay khi đọc sách. Việc chọn và giới thiệu quyển sách “Nhà giáo Việt Nam: Tiểu sử và giai thoại” còn là lời tri ân của chúng em dành cho những người thầy trong quá khứ cũng như trong hiện tại đã không quản ngại khó khăn, gian khổ để truyền đạt tri thức, dạy chúng em cách làm người”.
Hội thi đã khép lại, nhưng đọng mãi trong tôi là hình ảnh đẹp, lung linh đến khó tả của những người thầy qua từng trang sách, qua cách thể hiện mộc mạc, truyền cảm của các bạn thí sinh. Đó còn là những bài học ý nghĩa, sâu sắc được đúc kết qua từng trang sách để các em vững bước vào đời.
Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.