Văn hóa - Nghệ thuật
Hội thi Giọng ca cải lương giải Cao Văn Lầu lần thứ VII: “Bệ phóng” để thí sinh phát huy tài năng
Những đêm tranh tài khép lại và hội thi Giọng ca cải lương giải Cao Văn Lầu lần thứ VII (gọi tắt là hội thi) đã tìm ra được ngôi vị “quán quân”. Thí sinh Nguyễn Thanh Trung đến từ tỉnh Cà Mau đã xứng đáng nhận giải Nhất cùng phần thưởng 20 triệu đồng. Từ những điểm mới trong cách tổ chức lần này đã mở ra hướng đi khác để hội thi trở thành sân chơi chuyên nghiệp!
Điểm mới “khó” mà lại hay!
Qua 7 lần tổ chức hội thi với tổng cộng hơn 1.000 lượt thí sinh tham gia đã cho thấy sức hút của sân khấu cải lương vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Đặc biệt, các thí sinh dự thi lần này có tuổi đời còn rất trẻ, điều đó đồng nghĩa với việc Bạc Liêu nói riêng, Nam bộ nói chung đã có đội ngũ kế thừa. Đây thật sự là tín hiệu vui trong tiến trình gìn giữ và phát huy giá trị loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo của dân tộc. Không chỉ vậy, hội thi còn làm được một chuyện quan trọng, đó là tìm ra nhiều tài năng để có kế hoạch chăm bồi và phát triển trên con đường nghệ thuật cải lương.
Bên cạnh việc mở rộng phạm vi đăng ký dự thi của các thí sinh đến tất cả các tỉnh, thành phố Nam bộ, hội thi năm nay còn tiếp tục áp dụng hình thức thi mới ở vòng Chung kết xếp hạng (CKXH). Đó là mỗi thí sinh trình bày phần thi của mình là diễn một trích đoạn cải lương có đạo cụ và sự hỗ trợ của phụ diễn. Qua 3 mùa đưa trích đoạn vào vòng CKXH, hội thi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Bởi lẽ, khi chọn trích đoạn trong thời gian ngắn, thí sinh vừa phải học thuộc lời ca, vừa luyện tập diễn xuất. Đối với những thí sinh chưa từng đứng trên sân khấu diễn xuất “nhập tâm” là cả một sự chuẩn bị tâm lý rất lớn. Chính vì vậy, NSƯT Phượng Loan cho rằng: “Thông thường đêm CKXH chỉ cho thí sinh thi ca bản vọng cổ hay một trích đoạn, không cần diễn xuất nhiều. Điểm mới này của hội thi có vẻ “làm khó” thí sinh, nhưng về mặt làm nghề, tôi nghĩ Ban tổ chức làm như thế là rất hay với mục đích để các bạn tập dần quen với cách vừa ca, vừa diễn”. Như vậy, có thể xem đây là “nấc thang” quan trọng để các thí sinh có thể rộng đường phát triển nghề trong thời gian tới.
Thí sinh Nguyễn Thanh Trung - người đoạt ngôi vị “quán quân” - thể hiện phần thi của mình. Ảnh: H.T
Tiếp tục nâng cao chất lượng hội thi
Bất kỳ hội thi nào cũng vậy, chất lượng của thí sinh chính là yếu tố quan tâm hàng đầu. Bởi lẽ, trong số hàng trăm thí sinh đăng ký dự thi, việc chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất cũng đồng nghĩa với chuyện những thí sinh đó phải có tài năng thật sự. Và hội thi mùa thứ 7 này đã làm hài lòng khán giả. Cả khán phòng của Nhà hát Cao Văn Lầu (Nhà hát ba nón lá) trong đêm CKXH chật kín người. Ông Nguyễn Thành (khán giả đến từ huyện Vĩnh Lợi) chia sẻ: “Phải vượt đoạn đường khá xa để đến nhà hát xem trực tiếp đêm CKXH, nhưng tôi vẫn không ngại. Tôi thấy đêm thi rất hay, bởi đội ngũ thí sinh rất chất lượng…”.
Để hội thi ngày càng quy mô hơn, có thể trở thành sân chơi chuyên nghiệp để Bạc Liêu tiếp tục gìn giữ và nâng cao giá trị loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc thì hội thi mùa tới cần tiếp tục nâng cao chất lượng hơn nữa. Ngoài hình thức thi mới lạ để hội thi hấp dẫn, thì còn một yêu cầu nữa chính là sự đầu tư nghiêm túc trong phần thi của các thí sinh. Trong đó, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân thí sinh thì Ban tổ chức phải thể hiện vai trò là người dẫn dắt, tư vấn thí sinh chọn tiết mục, cách dàn dựng phù hợp… Ngoài ra, theo ý kiến của Hội đồng giám khảo, đêm CKXH ở mùa thi tới nên chia thành 2 đêm, hoặc có thể tổ chức theo hình thức Gala cải lương. Đêm Gala đầu sẽ thi ca và Gala sau sẽ thi diễn (hoặc ngược lại). Như vậy, thí sinh sẽ có nhiều thời gian đầu tư cho phần thi của mình, tránh áp lực tâm lý trong một đêm như hội thi năm nay.
Tin rằng, với nhiều dự định đổi mới trong cách thức tổ chức, mùa thi tới sẽ tặng những người mộ điệu một “bữa tiệc” nghệ thuật thật đậm đà, hấp dẫn!
Ngọc Trân
- Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi)
- Bộ Quốc phòng kiểm tra các mặt công tác tại một số đơn vị đóng quân trên địa bàn Tây Nam Bộ
- Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức đối thoại với công dân tại Hà Nội
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Quốc Việt: Các đơn vị mới thành lập phải xây dựng giải pháp đột phá cụ thể cho nhiệm kỳ mới
- Cần 300 triệu đồng sửa cầu treo Phường 8