Chương trình Giới thiệu tác giả - tác phẩm Bạc Liêu năm 2016: Hát mừng quê hương đổi mới

Thứ Hai, 21/11/2016 | 16:58

Năm nay, chương trình Giới thiệu tác giả - tác phẩm Bạc Liêu do Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật (VH-NT) tỉnh tổ chức có ý nghĩa đặc biệt, đó là món quà mừng Bạc Liêu tròn 20 năm tái lập. Tại cuộc hội ngộ của giới văn nghệ sĩ, những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc nhất đã được “trình làng”. Qua đó, không chỉ giúp công chúng thấy được sự phát triển rực rỡ của “vườn hoa” VH-NT tỉnh nhà, mà còn có cái nhìn toàn diện về sự đổi mới của quê hương.
Diễn ra vào dịp cuối năm, chương trình mang ý nghĩa tôn vinh những sáng tác nghệ thuật tiêu biểu nhất ở 2 lĩnh vực sân khấu và âm nhạc. Dù số lượng tác phẩm trình diễn không nhiều, nhưng đó là những “bông hoa” đẹp và tiêu biểu nhất của VH-NT Bạc Liêu trong năm 2016. Bên cạnh chất lượng tác phẩm, “sức nóng” của chương trình còn thể hiện qua sự hội tụ của các gương mặt nghệ sĩ được đông đảo công chúng yêu mến như: nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân, Ngọc Đợi, Lâm Ngọc Hoa... Không chỉ thu hút khán giả trung niên mà các bạn học sinh - sinh viên cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho chương trình nghệ thuật này.

Tiết mục ca múa “Trần Hồng Dân - Hát mãi tên anh” của tác giả Ngọc Oai. Ảnh: H.T

Đúng giờ khai màn, khán phòng Nhà hát Cao Văn Lầu gần như không còn chỗ ngồi. Giới văn nghệ sĩ thì hạnh phúc vì những “đứa con tinh thần” của mình và bạn bè được “tỏa sáng”, còn khán giả thì mong chờ được gặp mặt và thưởng thức giọng ca của nghệ sĩ mà mình yêu mến. Không làm người xem thất vọng, 9 tác phẩm trình diễn đều chứa đựng màu sắc nội dung, nghệ thuật độc đáo. Đó là sức sống mới, khát vọng vươn lên của thành phố trẻ; tình cảm lứa đôi trong tình yêu quê hương của những người con Vĩnh Lợi, Phước Long; những trang sử hào hùng của đất và người Hồng Dân, Hòa Bình… Thông qua những tiết mục này, khán giả đã cảm nhận một Bạc Liêu đang hân hoan đổi mới sau 20 năm tái lập và phát triển.
Xen giữa các tiết mục là phần giao lưu với tác giả có tác phẩm được giới thiệu trong chương trình. Đây là điểm mới của chương trình nhằm giúp công chúng hiểu một cách sâu sắc hơn về tình cảm, thông điệp mà tác giả gửi gắm vào đó: “Từ bé, tôi đã được tiếp xúc với những làn điệu du dương, trữ tình của những bản vọng cổ, vở cả lương qua chiếc radio. Cũng từ đó, đam mê sáng tác vọng cổ trong tôi lớn dần theo năm tháng. Tôi luôn tìm kiếm, khai thác từ những đề tài thực tế trong cuộc sống, đặc biệt là hình ảnh quê hương… để sáng tạo nên những bài ca đẹp, hay, bình dị và gần gũi với người thưởng thức”, anh Phan Duy, tác giả bài ca cổ “Dòng sông quê”, chia sẻ.
Đặc biệt, “Trăng nước Liêu Giang” do nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân biểu diễn được khán giả chờ đợi nhất. Với chất giọng ngọt ngào, lối diễn xuất chuyên nghiệp, phần trình diễn của nữ nghệ sĩ này nhận được nhiều tràng vỗ tay tán thưởng. Khép lại đêm giới thiệu tác giả - tác phẩm, trích đoạn cải lương “Mùa xuân bất tận” đưa khán giả quay về bối cảnh lịch sử Việt Nam với sự “giao thoa” của 2 triều đại Lê và Lý. Dù là những gương mặt còn khá xa lạ với khán giả, nhưng các nghệ sĩ, diễn viên trẻ đã chuyển tải rõ nét tâm lý nhân vật và tinh thần cốt lỗi trong cách trị quốc của những minh quân: muốn vận nước trường tồn phải biết giữ lòng dân!
Ông Nguyễn Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh, nhận định: “Đối với những người thực hiện chương trình, đây là một vinh dự khi được giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật của đội ngũ văn nghệ sĩ, người sáng tác VH-NT đến với công chúng. Hoạt động ý nghĩa này thể hiện sự tôn vinh, ghi nhận những sáng tác mà họ đã dày công sáng tạo, chắt chiu, gạn lọc với mong muốn góp vào “bản hòa tấu” tươi mới, rộn ràng của VH-NT Bạc Liêu bằng một nốt nhạc của riêng mình”.
HỮU THỌ

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.