Văn hóa - Nghệ thuật
Cần nâng cao tính chuyên nghiệp của các câu lạc bộ đờn ca tài tử ở các điểm du lịch
Thời gian qua, đờn ca tài tử (ĐCTT) đã thể hiện được giá trị trong việc phát triển du lịch các tỉnh, thành phố miền Đông - Tây Nam bộ, trong đó có Bạc Liêu. Tuy nhiên, ngược lại để bảo tồn và làm cho giá trị của loại hình nghệ thuật này thăng hoa, thì phải phát huy hơn nữa việc gắn ĐCTT với phát triển du lịch, mà cụ thể là vực dậy sức sống của các câu lạc bộ (CLB) ĐCTT ở các điểm du lịch.
Hoạt động chưa chuyên nghiệp
Toàn tỉnh hiện có gần 100 CLB ĐCTT, trong đó có 6 CLB ĐCTT được thành lập để chuyên phục vụ khách du lịch. Ngoài CLB ĐCTT Dạ cổ hoài lang (thuộc Đoàn cải lương Cao Văn Lầu) chuyên “chạy sô” lưu động biểu diễn cho những đoàn khách có nhu cầu thưởng thức, còn có 5 CLB ở các điểm du lịch như: Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu (gọi tắt là Khu lưu niệm Cao Văn Lầu); khu du lịch Giồng Nhãn (xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu); vườn cò Phước Long (huyện Phước Long); di tích lịch sử Đồng Nọc Nạng (TX. Giá Rai); khu du lịch sinh thái Hồ Nam. Ông Đỗ Ngọc Ẩn, Chủ nhiệm CLB ĐCTT tỉnh, đánh giá: “Trong số các CLB này, chỉ có một nửa là hoạt động tạm ổn; còn lại thì gần như không hoạt động. Các CLB ĐCTT ở khu du lịch sinh thái Hồ Nam, di tích lịch sử Đồng Nọc Nạng và Khu lưu niệm Cao Văn Lầu, tuy được đánh giá là tạm ổn, nhưng hoạt động cũng còn theo kiểu hợp - tan, chưa chuyên nghiệp”.
Nhìn vào hoạt động của các CLB ĐCTT như hiện nay, chúng ta không thể đánh giá cao chất lượng sinh hoạt, thì nói chi đến hiệu quả của việc gắn với phát triển du lịch. Nguyên nhân chủ yếu là do mức hỗ trợ cho mỗi CLB ĐCTT phục vụ du lịch còn hạn chế. Số tiền 6 triệu đồng/năm hỗ trợ mỗi CLB ĐCTT phục vụ du lịch, giống như một cách để “cầm cự” hoạt động mà thôi. Bên cạnh khó khăn về kinh phí thì khách quan mà nói, có vài điểm du khách đến lác đác, nên mô hình này không đạt được tính khả thi lâu dài.
Cần phát huy thế mạnh CLB ĐCTT tại Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu để phục vụ du khách. Ảnh minh họa: H.T
Vực dậy bằng cách nào?
Bạc Liêu đang sở hữu một cơ sở vật chất văn hóa khá hoành tráng, đó là Khu lưu niệm Cao Văn Lầu. Nhưng nơi này vẫn chưa được khai thác hết tiềm năng khi mà du khách đến đây chỉ đơn thuần nghe thuyết trình về cuộc đời nhạc sĩ Cao Văn Lầu, hoặc nhiều hơn chút là được nghe ca bản “Dạ cổ hoài lang” để hiểu biết thêm về “đứa con tinh thần” của cố nhạc sĩ tài hoa. Một thuyết minh viên tại đây cho biết: “Hầu hết các đoàn theo tua tuyến đến đây, đoàn nào cũng có nhu cầu muốn thưởng thức ĐCTT, chứ không đơn thuần vào để tìm hiểu cuộc đời một nhạc sĩ và lịch sử một bản nhạc”. Như vậy, nhu cầu chính đáng của du khách khi vào khu này là phải được cung ứng “dịch vụ” biểu diễn đờn ca tài tử một cách chuyên nghiệp! Đã qua thì nơi đây cũng có phục vụ biểu diễn nhưng chưa thật chuyên nghiệp, không thường xuyên, khi khách tham quan có nhu cầu nghe đờn ca thì thành viên CLB mới vội vàng tụ họp lại, thành thử việc biểu diễn có phần cập rập. Chính vì thế, ngành quản lý cần có phương án đổi mới cách thức hoạt động của CLB ĐCTT tại di tích cấp quốc gia, điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL này.
Nhiều ý kiến cho rằng, để khắc phục tình trạng “hợp - tan” cũng như vực dậy sức sống, tăng tính chuyên nghiệp của CLB ĐCTT tại các địa điểm du lịch trong tỉnh nói chung, tại Khu lưu niệm Cao Văn Lầu nói riêng, ngành quản lý du lịch phải có sự liên kết, hợp tác chặt chẽ với bộ phận quản lý tua tuyến du lịch của tỉnh. Khi đoàn khách nào có nhu cầu muốn thưởng thức ĐCTT tại các điểm du lịch thì phải liên hệ “đặt” trước (chứ không phải đợi “nước tới chân mới nhảy” như thời gian qua) và Ban quản lý sẽ tập hợp thành viên CLB lại chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ. “Nếu làm được như vậy thì chúng tôi rất phấn khởi. Bởi bên cạnh việc làm tốt trách nhiệm phục vụ khách du lịch, chúng tôi còn có thời gian chạy sô bên ngoài để ổn định cuộc sống”, nghệ nhân Thanh Sử (thành viên CLB ĐCTT tại Khu lưu niệm Cao Văn Lầu) chia sẻ.
Ngọc Vũ
- Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi)
- Bộ Quốc phòng kiểm tra các mặt công tác tại một số đơn vị đóng quân trên địa bàn Tây Nam Bộ
- Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức đối thoại với công dân tại Hà Nội
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Quốc Việt: Các đơn vị mới thành lập phải xây dựng giải pháp đột phá cụ thể cho nhiệm kỳ mới
- Cần 300 triệu đồng sửa cầu treo Phường 8