Mô hình nhà nông
Cây thì là cho hiệu quả kinh tế khá
Cây thì là (hay thìa là) là một loài cây lấy lá làm gia vị và lấy hạt làm thuốc, được sử dụng rất phổ biến ở Việt Nam. Vài năm trở lại đây, một số nông dân ở TP. Bạc Liêu trồng thử nghiệm loại cây này, cho hiệu quả kinh tế khá cao.
Một số nông dân ở TP. Bạc Liêu cho biết, trồng 1.000m2 cây thì là sau hơn 3 tháng thu khoảng 200kg hạt, bán trên dưới 14 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi gần 10 triệu đồng.
Ông Võ Văn Tòng, chủ doanh nghiệp ở xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu (đơn vị bao tiêu sản phẩm hạt thì là), cho biết: “Đây là giống cây mới, chỉ phổ biến khoảng 2 năm trở lại đây. Năm 2014, tôi hợp tác với nông dân trồng thử 3ha. Mô hình đạt hiệu quả khá tốt, bằng chứng là năm nay diện tích trồng tăng lên gấp 3 lần. Tôi cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm nông dân làm ra theo hợp đồng đã ký kết”.
Ông Lê Trường Hận, Phó Chủ tịch xã Vĩnh Trạch Đông nhận xét: “Trồng cây thì là được xem mô hình xóa đói giảm nghèo khá hiệu quả vì vốn đầu tư ít, dễ trồng, có thể trồng xen với nhiều loại rau khác, lấy ngắn nuôi dài. Vừa qua, Hội Nông dân TP. Bạc Liêu có làm việc với lãnh đạo xã với ý định hỗ trợ nông dân nhân rộng mô hình; đồng thời kết hợp với Trạm Khuyến nông thành phố tập huấn kỹ thuật cho nông dân”.
Kỹ sư Hồ Khánh Hải
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới