Giảm nghèo - Việc làm

TP. Bạc Liêu: Phấn đấu có 1.500 hộ nghèo và cận nghèo được nhận giúp đỡ

Thứ Tư, 10/04/2013 | 19:48

Một trong những chỉ tiêu giảm nghèo mà TP. Bạc Liêu phấn đấu đạt được trong năm 2013 là có 1.500 hộ nghèo và cận nghèo được nhận giúp đỡ. Để đạt được mục tiêu đó, nhiệm vụ của Đảng bộ và nhân dân thành phố hết sức nặng nề. Tuy nhiên, dù khó khăn đến đâu, thành phố vẫn quyết tâm thực hiện với mong muốn trở thành đô thị được tỉnh công nhận thoát nghèo.

Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu - Trà Văn Bắc tặng giấy khen cho các hộ thoát nghèo tiêu biểu năm 2012. Ảnh: N.V

Năm 2012, tỉnh giao cho TP. Bạc Liêu giảm 500 hộ nghèo và giảm 500 hộ cận nghèo. Nhưng, để giảm nhanh hộ nghèo trên địa bàn, thành phố đã ra nghị quyết là phải giảm 800 hộ nghèo và 826 hộ cận nghèo. Vì thế, công tác giảm nghèo bền vững đã được đưa lên hàng đầu. Trong đó, Ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố (gọi tắt là BCĐ) đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của hộ nghèo.

Hàng tỷ đồng đã hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố trong năm qua. Từ những mô hình như: trao phương tiện làm ăn; chi bộ, đảng viên đỡ đầu hộ nghèo; đào tạo nghề, giải quyết việc làm… cho đến chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội; rồi xây nhà ở cho hộ nghèo… Nhờ đó, đã có 815 hộ thoát nghèo và 893 hộ thoát cận nghèo. Đây là con số đáng mừng khi thành phố đã thực hiện vượt chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên, giải xong bài toán cũ thì bài toán mới lại xuất hiện. Bởi lẽ, năm 2013, thành phố lại tiếp tục có thêm 971 hộ nghèo khác (do số hộ nghèo năm 2012 còn đọng lại, cộng với gần 90 hộ nghèo mới phát sinh). Nguyên nhân được xác định là thiếu vốn, thiếu tư liệu sản xuất; hộ có đông người ăn theo mà chỉ có một vài thành viên trong gia đình là lao động chính; hộ có người ốm đau, bệnh tật; hộ già yếu neo đơn, hộ thuộc diện bảo trợ xã hội, và cũng có hộ chây ì lao động…

Bên cạnh nhiều giải pháp hỗ trợ thoát nghèo, thời gian qua, việc đưa đảng viên và doanh nghiệp đỡ đầu hộ nghèo là mô hình hay, nhưng chưa đạt hiệu quả cao. Năm 2012, gần 110 doanh nghiệp được phân bổ về các phường, xã giúp đỡ hộ nghèo. Tuy nhiên, chỉ có 29 doanh nghiệp nhận đỡ đầu 68 hộ với tổng số tiền trên 330 triệu đồng. Và tính đến cuối năm, chỉ có 42/815 hộ thoát nghèo. Vì thế, phương thức hỗ trợ thoát nghèo năm 2013 là không dựa hoàn toàn vào doanh nghiệp. Điểm mới là Đảng bộ, chi bộ các phường nội ô sẽ nhận giúp đỡ hộ nghèo ở 3 xã ven biển. Như vậy sẽ góp phần làm giảm áp lực cho các xã nghèo, làm cân bằng hơn việc hỗ trợ trong công tác giảm nghèo chung của thành phố.

Năm 2013, TP. Bạc Liêu đề ra chỉ tiêu giảm 600 hộ nghèo và 700 hộ cận nghèo. Đồng thời phấn đấu đến cuối năm giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%, có 1.500 hộ nghèo và hộ cận nghèo được nhận giúp đỡ. Về thực hiện chỉ tiêu này, ông Trà Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu, cho rằng: “Đây thật sự là nhiệm vụ nặng nề. Cho nên, chúng ta phải bắt tay vào thực hiện ngay từ bây giờ. Yêu cầu quan trọng nhất vẫn là tiếp tục rà soát hộ nghèo. Song song đó, tăng cường giáo dục để hộ nghèo tự lực vươn lên, không thể trông chờ mãi sự hỗ trợ của cộng đồng…”.

Để thoát nghèo, cần có ý thức tự lực vươn lên. Ông Nguyễn Thanh Hải, hộ thoát nghèo tiêu biểu (ngụ xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu), chia sẻ: “Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền, cộng đồng nên những hộ nghèo như chúng tôi mới có thể thoát nghèo. Song, tôi vẫn thường xuyên vận động gia đình, vợ con cũng phải biết tự vươn lên, chứ sự giúp đỡ nào cũng có giới hạn”.

Tin rằng, với sự quyết tâm của BCĐ TP. Bạc Liêu trong thực hiện công tác giảm nghèo và cùng với ý thức tự lực vươn lên của mỗi hộ nghèo, năm 2013, TP. Bạc Liêu sẽ đạt được kết quả tốt trong công tác giảm nghèo.

Ngọc Vũ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.