Giảm nghèo - Việc làm
Chị Sơn Kim Thưa: Thoát nghèo nhờ cần kiệm và siêng năng lao động
Gia đình chị Sơn Kim Thưa (45 tuổi, ngụ ấp 11, xã Phong Thạnh Đông, TX. Giá Rai) có 5 miệng ăn, gia sản chỉ có 4 công đất ruộng. Thế nhưng, nhờ siêng năng lao động, sống tiết kiệm nên gia đình chị dần vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo.
Chị Sơn Kim Thưa chăm sóc bầy vịt. Ảnh: T.L
Sinh ra trong một gia đình Khmer nghèo, cuộc sống của chị Thưa là những chuỗi ngày thiếu trước hụt sau, đến khi lập gia đình, kinh tế của vợ chồng cũng không thay đổi.
Cuộc sống bắt đầu đổi thay từ khi chị Thưa tham gia Chi hội Phụ nữ ấp. Chị Thưa bày tỏ: “Nhờ tham gia vào công tác Hội, được dự các lớp tập huấn chăn nuôi, trồng trọt, được hỗ trợ con giống nên tôi mới có điều kiện chăn nuôi, tạo thu nhập ổn định. Chi hội còn giúp tôi tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư chăn nuôi, nhờ đó tôi mới có điều kiện vươn lên thoát nghèo”.
Từ nguồn vốn hỗ trợ của Chi hội Phụ nữ ấp, chị Thưa nuôi heo sinh sản, nuôi dê, gà, vịt… Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, chị cùng đứa con gái lớn đi lột tôm tại nhà máy chế biến thủy sản. Mỗi năm vào tháng 7, 8 âm lịch, hai vợ chồng chị còn đến cửa biển Cái Cùng (huyện Hòa Bình) cào nghêu, mỗi ngày kiếm được 0,8 - 1 triệu đồng.
Lao động không ngơi nghỉ, thu nhập từ nhiều nguồn, cộng thêm tính cần kiệm nên gia đình chị Thưa dần vượt qua khó khăn. Cuối năm 2016, gia đình chị được công nhận thoát nghèo.
THÙY LÂM
- Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính
- Văn phòng Tỉnh ủy: Tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp các cơ quan Đảng
- Bàn bạc, thống nhất nhiều nội dung quan trọng để hợp nhất 2 cơ quan Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu và Cà Mau
- Giám định Dự án xây dựng tuyến đường từ cầu Tư Cồ đến chùa Linh Ứng (huyện Đông Hải)
- Nhiều đơn vị, địa phương thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân dịp 21/6