Xuân Đinh Dậu 2017

Tiếp tục duy trì nhịp độ phát triển kinh tế cao và bền vững

Thứ Năm, 29/06/2017 | 14:28

Có thể nói, năm 2016 là năm mà huyện Đông Hải phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức. Song, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, giám sát của HĐND và năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành của UBND huyện, phát huy có hiệu quả các nguồn lực, Đông Hải tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải tặng quà cho các đơn vị có thành tích trong việc tham gia tổ chức lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải. Ảnh: Minh Triết

Đội tàu đánh bắt thủy sản huyện Đông Hải tham gia lễ hội Nghinh Ông.  Ảnh: Thanh Ngân

Làng nghề đặc sản khô cá biển ở huyện Đông Hải. Ảnh: Đ.Q.K

Với những giải pháp kịp thời trong lãnh đạo, điều hành, Đông Hải đã vượt qua những khó khăn và tiếp tục phát huy có hiệu quả các thế mạnh kinh tế vốn có. Lĩnh vực nuôi trồng và khai thác đánh bắt thủy sản tiếp tục phát triển và hình thành nên những mô hình, cách làm hay, qua đó góp phần đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đơn cử như diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2016 thực hiện hơn 38.772ha, tăng gần 295ha so với cùng kỳ. Trong đó, có những mô hình nuôi tôm tạo ra sản phẩm chất lượng thông qua ứng dụng khoa học - công nghệ và liên kết sản xuất với doanh nghiệp xuất khẩu (như mô hình nuôi tôm ít thay nước, sử dụng chế phẩm vi sinh và nuôi tôm sạch thông qua liên kết với Công ty Thiên Phú, TX. Giá Rai).

Đặc biệt, hoạt động khai thác tiếp tục được phát triển và nhiều mô hình khai thác đã phát huy được lợi thế mạnh trong đánh bắt xa bờ mang lại lợi nhuận cao, một số phương tiện được đóng mới với tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng/phương tiện. Thế mạnh kinh tế mũi nhọn được phát huy, đã tác động tích cực đến phát triển thương mại - dịch vụ và thu ngân sách. Năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa - dịch vụ 4.545 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch, tăng 20% so với năm 2015; tổng thu ngân sách 59,40 tỷ đồng, đạt 110% chỉ tiêu pháp lệnh…

Cùng với phát triển kinh tế, năm 2016 huyện Đông Hải còn quan tâm và thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh và chăm lo hộ nghèo. Năm 2016, các ngành tỉnh, huyện và các xã, thị trấn của huyện đã trao phương tiện cho 1.131 hộ nghèo với tổng số tiền hơn 4,17 tỷ đồng và đã giúp trên 1.490 hộ thoát nghèo.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động, phong trào và các mặt công tác khác tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hiện nay, huyện có 32.946 hộ gia đình văn hóa, chiếm 98,81%; 82/84 ấp văn hóa, đạt 97,62%; 44/45 trường học đạt chuẩn văn hóa. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng phát triển, nâng cao…

Năm 2017, Đông Hải đề ra mục tiêu là tiếp tục duy trì nhịp độ phát triển kinh tế cao và bền vững, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ; nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh cho nền kinh tế. Cùng với đó là từng bước thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; tiếp tục mời gọi xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của huyện; tập trung xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, thu hút mạnh các nguồn lực để đầu tư nâng cấp, chỉnh trang đô thị và xây dựng kết cấu hạ tầng; thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục. Đồng thời, gắn với tăng trưởng kinh tế là giải quyết tốt các mục tiêu xã hội và môi trường, đảm bảo an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội…

Bùi Minh Túy

 Chủ tịch UBND huyện Đông Hả

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.