Xây dựng nông thôn mới

Trương Minh Pha: Khá lên nhờ nuôi gà nòi lai

Thứ Ba, 29/11/2016 | 08:37

Trương Minh Pha (xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) là thanh niên trẻ làm kinh tế giỏi. Anh đã thực hiện thành công mô hình nuôi gà nòi lai bằng đệm lót sinh học và trồng hoa màu.

Trương Minh Pha chăm sóc đàn gà. Ảnh: Phong Phú

Với diện tích đất trồng lúa ít ỏi, cuộc sống gia đình Minh Pha rất chật vật. Không cam chịu trước hoàn cảnh, anh luôn tìm kiếm những mô hình kinh tế phù hợp với khả năng gia đình, nhằm giúp cải thiện cuộc sống. Sau một thời gian tìm tòi, Minh Pha thấy mô hình nuôi gà nòi lai bằng đệm lót sinh học rất phù hợp. Từ đó, anh đề nghị Xã đoàn Vĩnh Bình giới thiệu cho vay 40 triệu đồng (từ nguồn quỹ Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp).

Có được nguồn vốn, anh làm chuồng gà với diện tích gần 60m2 để nuôi 1.000 con gà nòi lai. Còn lại một ít vốn, anh cải tạo 500m2 đất phía sau nhà để trồng hoa màu với phương châm lấy ngắn nuôi dài.

Với các kiến thức có được từ việc tra cứu trên mạng Internet, tìm hiểu qua sách báo, cộng với sự chăm sóc chu đáo nên đàn gà nòi anh nuôi phát triển khá tốt. Sau 3 tháng nuôi, mỗi con đạt trọng lượng từ 1,5 - 2kg, tỷ lệ hao hụt chỉ 0,4% trên tổng đàn. Từ đó lợi nhuận ngày càng tăng lên. Bên cạnh đó, hoa màu cũng cho anh nguồn thu nhập khá. Ngoài chăn nuôi, làm kinh tế giỏi, Minh Pha còn là đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn cơ sở hay chính quyền địa phương phát động.

Khởi nghiệp với số vốn ít ỏi, nhưng nhờ sự năng động của tuổi trẻ, sự tính toán khoa học nên Trương Minh Pha thành công trên con đường lập thân lập nghiệp. Qua đó xây dựng tương lai của mình tươi sáng, tốt đẹp hơn.

NGUYỄN PHONG PHÚ

(Huyện đoàn Hòa Bình)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.