Xây dựng nông thôn mới

Về huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh

Thứ Sáu, 06/06/2025 | 15:41

Huyện Phước Long vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao - cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh nhận danh hiệu ý nghĩa này. Đây là kết quả xứng đáng sau hơn 7 năm nỗ lực bền bỉ, sáng tạo và kiên trì thực hiện Chương trình xây dựng NTM nâng cao của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của Nhân dân trong huyện.

Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Ngô Vũ Thăng trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. Ảnh: M.Đ

THÀNH TỰU ĐÁNG TỰ HÀO

Từng là một trong những vùng nông thôn sâu còn nhiều khó khăn của tỉnh Bạc Liêu, huyện Phước Long hôm nay đã thật sự “thay  áo mới”. Năm 2017, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, Phước Long tiếp tục củng cố và không ngừng nâng chất các tiêu chí. Đến năm 2025, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí và 38 chỉ tiêu thành phần theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

Huyện Phước Long hiện có 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó 5/7 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 2 xã đạt chuẩn đô thị loại V và thị trấn Phước Long được công nhận là đô thị văn minh. Đây không chỉ là những con số, mà là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của một vùng nông thôn sâu vươn lên thành vùng quê đáng sống. Ông Nguyễn Văn Vuông (xã Phong Thạnh Tây A) tỏ ra phấn khởi khi Phước Long được công nhận là huyện NTM nâng cao. Ông nói: “Nhờ thực hiện chương trình xây dựng NTM mà Phước Long đã thật sự thay da đổi thịt. Đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân chúng tôi đã nâng lên thấy rõ”.

Hiện nay, đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện được mở rộng, trường học và trạm y tế được đầu tư khang trang, hệ thống điện, nước, viễn thông phát triển đồng bộ. Người dân không chỉ có nơi ở khang trang mà còn được tiếp cận y tế, giáo dục và các dịch vụ xã hội chất lượng hơn trước. Bên cạnh đó, huyện rất chú trọng trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo đó, các mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế như VietGAP, ASC, IRRI được áp dụng rộng rãi. Đặc biệt, mô hình tôm - lúa đặc trưng của vùng đã được phát triển thành chuỗi giá trị sản xuất khép kín với thương hiệu “lúa thơm - tôm sạch”. Ngoài ra, huyện cũng đã thành lập nhiều hợp tác xã nuôi tôm sạch, sản xuất lúa hữu cơ, đảm bảo cả đầu ra ổn định lẫn bảo vệ môi trường.

Lộ giao thông trên địa bàn huyện Phước Long.

Tính đến nay, Phước Long có 32 hợp tác xã nông nghiệp với gần 1.500 thành viên, cùng 29 tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và ổn định đời sống người dân. Song song với xây dựng NTM nâng cao, huyện đặc biệt quan tâm đến Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Toàn huyện hiện có 31 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao. Chương trình OCOP không chỉ khơi dậy tinh thần khởi nghiệp tại địa phương, mà còn tạo ra chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông thôn. Các sản phẩm như khô cá bống, mắm cá rô, bánh rau má, dưa hấu sạch… đã dần khẳng định thương hiệu trên thị trường. Từ đó, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 102 triệu đồng/năm, tăng hơn 58 triệu đồng so với thời điểm đạt chuẩn NTM năm 2017. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hiện chỉ còn 0,49%...

Mô hình lúa - tôm ở huyện Phước Long.

HÌNH MẪU VỀ XÂY DỰNG NTM

Trước đó, Phước Long cũng là huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận NTM với nhiều mô hình điển hình, được các địa phương khác noi theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Ngô Vũ Thăng khẳng định: “Phước Long đã thật sự trở thành hình mẫu về xây dựng NTM. Không chỉ xây dựng hạ tầng, nâng cao thu nhập mà còn giữ gìn được môi trường, văn hóa và an ninh trật tự. Đây là thành quả của cả hệ thống chính trị và lòng dân đồng thuận”. Với tinh thần “địa phương quyết định - địa phương làm - địa phương chịu trách nhiệm”, Phước Long hoàn toàn có cơ hội tiếp tục bứt phá trong tương lai, trở thành điểm sáng của tỉnh Bạc Liêu, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Tin rằng trong giai đoạn mới, với tinh thần đổi mới, chủ động, hội nhập, huyện Phước Long tiếp tục đạt được những kết quả cao hơn trong phát triển nông thôn bền vững, trở thành những vùng quê đáng sống.

MINH ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.