Xây dựng nông thôn mới

Nông dân Phạm Văn Thương: Kiếm tiền tỷ từ nghề nuôi cá sấu

Thứ Ba, 01/09/2015 | 14:59

Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, vậy mà giờ đây, gia đình ông Phạm Văn Thương (SN 1955, ngụ ấp Mỹ Phú Đông, xã Hưng Phú, huyện Phước Long) đã vươn lên khá giả. Nguồn lợi mỗi năm ông Thương thu hơn 1 tỷ đồng.

Ông Phạm Văn Thương (phải) bên chuồng nuôi cá sấu của mình. Ảnh: M.L

Mặc dù có đất sản xuất, nhưng lợi nhuận từ cây lúa không đủ để ông Thương trang trải cuộc sống. Không ngại khó ngại khổ, ông Thương tìm tòi phương thức sản xuất thích hợp, mạnh dạn lựa chọn cây trồng - vật nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường, nhờ đó mà kinh tế gia đình dần ổn định.

Năm 2005, thấy phong trào nuôi cá sấu nở rộ, nhiều hộ giàu lên từ mô hình này, ông Thương quyết định đầu tư xây dựng chuồng trại và thả nuôi thử nghiệm 400 con. Sau đợt nuôi thử nghiệm, thấy lợi nhuận từ cá sấu đem lại khá cao, ông liền đầu tư mở rộng diện tích chuồng nuôi. Mỗi năm, ông đều thả cá sấu con để nuôi nối tiếp, vì thế đến 20 tháng là ông lại xuất chuồng cá thương phẩm.

Song, do số lượng cá nuôi lớn, cần nhiều thức ăn, vì vậy, ông mua xe tải và đi thu mua cá phi của các hộ nuôi tôm. Cá lớn bán lại cho các vựa, cá nhỏ đem về cho cá sấu ăn. Nhờ đó giảm chi phí thức ăn cho cá.

Năm 2013, ông mở rộng quy mô đàn cá lên đến 1.000 con. Đến năm 2014, ông xuất chuồng được 30 tấn cá, thu về 2,5 tỷ đồng, trừ chi phí, ông lãi 1,5 tỷ đồng.

Ngoài nguồn thu từ cá sấu, ông Thương còn canh tác 30 công đất ruộng (làm lúa 3 vụ), mỗi năm thu lãi trên 200 triệu đồng. Ông còn tận dụng diện tích mặt nước nuôi cá và đất trống trồng rau màu để cải thiện bữa ăn.

Không chỉ chú tâm phát triển kinh tế gia đình, ông Thương còn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội do địa phương phát động. Ông sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm làm ăn với các hội viên Hội Nông dân xã Hưng Phú; giúp đỡ, chia sẻ với những người gặp khó khăn. Vì vậy ông được nhiều người tin yêu, quý trọng.

MINH LUÂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.