Xây dựng nông thôn mới

Cựu chiến binh Trần Thanh Yên: Làm kinh tế giỏi ở xã Phong Thạnh Tây B

Thứ Bảy, 24/12/2016 | 09:50

Thời gian qua, nhiều thương binh, bệnh binh ở huyện Phước Long đã phát huy tốt phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng cuộc sống no ấm. Trong đó có ông Trần Thanh Yên (thương binh 4/4, ngụ xã Phong Thạnh Tây B) - người tiên phong trong phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi của xã.

Tham gia cách mạng năm 1959, qua quá trình chiến đấu, cống hiến, ông Trần Thanh Yên được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất.

Năm 1975, về với cuộc sống đời thường, tài sản của gia đình ông Yên lúc bấy giờ là 1ha đất nuôi trồng thủy sản. Nhờ cần cù, chịu khó, ham học hỏi và quyết chí vươn lên, nên việc sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế, giúp cuộc sống gia đình ngày càng ổn định. Với suy nghĩ “tích tiểu thành đại”, khi có dư ít tiền, ông mua mỗi năm một ít đất. Nhờ vậy, đến nay gia đình ông có trên 6ha đất nuôi trồng thủy sản.

Nhờ biết ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chọn lịch thời vụ, chọn đối tượng nuôi phù hợp thị trường, mô hình nuôi tôm sú quảng canh kết hợp cua - cá - tôm càng của ông Yên luôn đạt hiệu quả; sản phẩm tiêu thụ dễ dàng và bán được giá cao. Từ đó mỗi năm ông thu lãi gần 200 triệu đồng.

Ngoài mô hình sản xuất kết hợp trên, ông Yên còn sử dụng khoảng 2ha đào ao nuôi cá bống tượng thương phẩm, xây hồ nuôi hơn 20 con càng đước để tăng thêm thu nhập. Đồng thời, tận dụng đất trống quanh nhà trồng hoa kiểng tạo cảnh quan, và trồng một số loại rau xanh để cải thiện bữa ăn hàng ngày. Cuộc sống khá giả, ông đầu tư cho các con ăn học thành tài. Trong đó, 3 người là kỹ sư, 1 người con là tiến sĩ đang công tác trong cơ quan nhà nước.

Ông Dương Văn Oai, Trưởng ấp 9C, xã Phong Thạnh Tây B, nhận xét: “Ông Trần Thanh Yên là thương binh, cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Ông luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của Hội và địa phương. Ông nhiệt tình đóng góp quỹ An sinh xã hội, tận tình giúp đỡ đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho bà con”.

Năm 2011, ông Trần Thanh Yên được Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi 5 năm (giai đoạn 2007 - 2011).

Quốc Vũ

(Đài Truyền thanh huyện Phước Long)

Ông Trần Thanh Yên (bìa trái) chia sẻ kinh nghiệm nuôi cua cho người dân. Ảnh: Q.V

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.