Vấn đề bạn đọc quan tâm

Xã Ninh Hòa: “Quên” chi tiền điện thắp sáng hỗ trợ hộ nghèo

Thứ Sáu, 26/06/2020 | 16:22

Từ năm 2016 đến hết năm 2018, chính quyền xã Ninh Hòa (huyện Hồng Dân) “quên” chi trả tiền điện hỗ trợ cho gần 30 hộ ở ấp Ninh Thạnh II, cho đến khi người dân có đơn yêu cầu.

Theo nội dung đơn gửi đến Báo Bạc Liêu, ông Huỳnh Văn Đèo (67 tuổi, ngụ ấp Ninh Thạnh II) phản ánh: “Tôi được biết chủ trương của Nhà nước có hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho hộ nghèo từ năm 2016, 2017 và 2018. Nhưng đến nay chúng tôi chưa được cấp. Năm 2016 là 26 hộ (chưa được cấp tiền), năm 2017 và năm 2018, mỗi năm là 28 hộ”.

Ông Đèo cho biết thêm, ngoài Báo Bạc Liêu, ông còn đồng thời gửi đơn đến UBND xã Ninh Hòa và UBND huyện Hồng Dân. Vào ngày thứ Sáu (20/4/2020) ông Đèo gửi đơn trực tiếp đến Chủ tịch UBND xã Ninh Hòa, thì đến thứ Hai (23/4/2020), Bí thư Chi bộ ấp Ninh Thạnh II mang 1.764.000 đồng (49.000 đồng/tháng/hộ) - tổng cộng 3 năm số tiền Nhà nước hỗ trợ điện thắp sáng cho hộ nghèo đến tận nhà ông. Sau đó, nhiều lần cán bộ ấp và xã đến nhà hoặc mời ông Đèo lên trụ sở UBND xã trao đổi, xác định ai là người “xúi” ông gửi đơn và vận động ông Đèo viết đơn tự nguyện rút đơn yêu cầu. Nội dung tờ đơn rút đơn yêu cầu do cán bộ xã đọc cho ông ghi vào ngày 6/5/2020.

Ảnh minh họa: N.Q

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đến nay, đa phần bà con ở ấp Ninh Thạnh II đã nhận được số tiền Nhà nước hỗ trợ điện thắp sáng. Một hộ dân cho biết, gia đình bà thoát nghèo vào cuối năm 2018, song xã chỉ phát tiền hỗ trợ năm 2016 và năm 2017, được 1.176.000 đồng. Nhiều người bộc bạch, “cứ tưởng mình thoát nghèo vào năm 2018 thì chính quyền không hỗ trợ tiền điện thắp sáng nên không ai nhắc”. Nếu không có ông Đèo lên tiếng thì không biết số tiền hơn 48,2 triệu đồng hỗ trợ điện thắp sáng trong 3 năm của hộ nghèo ấp Ninh Thạnh II sẽ đi đâu?! Trong khi đó, từ năm 2015 trở về trước, cứ đến gần tết, Ban dân chính ấp lại mời bà con lên nhận hỗ trợ tiền điện.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Tửng - Chủ tịch UBND xã Ninh Hòa cho biết: Sau khi nhận đơn của ông Huỳnh Văn Đèo, UBND xã đã kiểm tra, đối chiếu danh sách chi hỗ trợ tiền điện từng năm. Thực tế là các hộ dân có nhận tiền đủ. Trong đơn, ông Đèo ghi đại diện cho các hộ dân ấp Ninh Thạnh II, nhưng qua tìm hiểu thì đương sự không trao đổi với người dân trong ấp và có người xúi giục ông viết đơn.

Còn theo lý giải của Phòng LĐ-TB&XH huyện Hồng Dân thì năm 2015, việc xác định hộ nghèo theo tiêu chí đơn chiều. Từ năm 2016 trở về sau áp dụng tiêu chí nghèo đa chiều, hộ nghèo sử dụng điện sinh hoạt dưới 50 kWh mỗi tháng mới được hỗ trợ. Thêm nữa, Sở Tài chính Bạc Liêu cấp một lúc 3 năm tiền hỗ trợ điện sinh hoạt cho hộ nghèo, nên cán bộ ấp, xã Ninh Hòa có chi trả chậm cho người dân. Theo ông Trần Văn Biên - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Hồng Dân: “Qua vụ việc này, Đảng ủy - UBND xã Ninh Hòa cần có buổi làm việc, kiểm điểm các cán bộ có liên quan”.

N.Q

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.