Vấn đề bạn đọc quan tâm
Tạo thành phong trào đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
Ngày 4/6, Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính tiếp tục ký Công điện 82 đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Phiên tòa xét xử 2 bị cáo về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật" tại TAND tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: K.P
Trước đó, giữa tháng 5, Thủ tướng cũng đã ban hành Chỉ thị 13 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Và trong đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (tháng 5/2025), đã phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng vi phạm trong sản xuất, buôn bán sữa, thuốc, thực phẩm, thực phẩm chức năng giả, kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng và sản xuất, buôn bán hàng cấm…, được dư luận xã hội và Nhân dân đánh giá cao.
Điều này cho thấy sự quyết liệt, cương quyết chống hàng giả của Chính phủ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, qua kiểm tra, đánh giá thực tiễn cho thấy công tác quán triệt, tổ chức thực hiện đợt cao điểm tại một số địa phương còn chậm, chưa nắm chắc, sâu sát tình hình; tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số địa phương; sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ, hiệu quả.
Trong khi đó, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là công việc rất quan trọng, mang tính lâu dài, cần huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, người đứng đầu cấp ủy các cấp, chính quyền địa phương, MTTQ Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp và nhất là Nhân dân. Nhân dân phải là trung tâm bảo vệ, là chủ thể cùng đấu tranh, phải huy động sức mạnh từ Nhân dân để tạo thành phong trào đấu tranh chống loại tội phạm, vi phạm này. Xác định công tác bảo vệ sức khỏe, quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, của người tiêu dùng là trên hết, trước hết.
Tại Bạc Liêu, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn; nhất là tại các địa bàn khu vực vùng sâu, vùng xa, góp phần ổn định cuộc sống của người dân. Trong 5 tháng đầu năm 2025, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra, xử lý 32 vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh xử lý 36 vụ, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành 10 quyết định xử phạt hành chính liên quan đến các vi phạm về hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, tổng nộp ngân sách nhà nước hơn 800 triệu đồng. Ngoài ra, tỉnh còn tăng cường, kết hợp đổi mới nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để Nhân dân không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và sản xuất, buôn bán hàng giả…
Kim Phượng