Vấn đề bạn đọc quan tâm
Cảnh giác trước lời quảng cáo có… cánh trên mạng xã hội
Rất nhiều sản phẩm, nhất là các loại thực phẩm chức năng như sữa dinh dưỡng, thực phẩm tăng trưởng chiều cao cho trẻ em, thuốc giảm cân, trắng da, chống lão hóa… được quảng cáo rất nhiều với vô vàn nhãn hiệu, từ hàng nội địa cho đến hàng ngoại nhập, hàng xách tay. Sản phẩm nào cũng cực kỳ hiệu quả, công hiệu vượt trội với những lời quảng cáo có… cánh, nhưng trên thực tế, chất lượng sản phẩm lại không đúng như thế và cũng không có ai kiểm chứng.
Chị K.T (TP. Bạc Liêu) đang rất quan tâm đến sản phẩm giúp con mình tăng chiều cao. Chị cho biết, do bé nhà chị năm nay học lớp 8 nhưng còn thấp so với các bạn nên chị tìm hiểu các sản phẩm bổ sung để giúp trẻ tăng chiều cao. Sau khi tìm hiểu thì chị thấy có tới một rừng các sản phẩm là thực phẩm chức năng - từ sữa tăng chiều cao cho đến các loại si-rô, thạch, sụn rong biển… đều được quảng cáo là tăng chiều cao cho trẻ khiến chị cũng mụ mị đầu óc và không biết chọn loại nào cho con. Lên mạng xã hội thì thấy rất nhiều người nổi tiếng quảng cáo các sản phẩm tăng chiều cao cho trẻ. Không biết chọn thế nào, cuối cùng chị K.T đành chọn mua loại mắc tiền, hàng được quảng cáo xách tay từ nước ngoài về để tránh hàng giả.
Cùng tâm lý như chị K.T, nhiều người khi đứng trước vô vàn lựa chọn khi phải mua các sản phẩm chức năng chỉ đành tin vào việc mua hàng mắc tiền cho nó chất lượng, hàng xách tay từ nước ngoài để chống hàng giả và nhiều người còn tin vào những lời quảng cáo của những người nổi tiếng trên mạng xã hội, trên tivi.
Chị V.A (TP. Bạc Liêu) sau sinh mổ, chị tăng cân không kiểm soát được. Để giảm cân, chị mua loại trà giảm cân được bán trên mạng, cam kết trong 3 tháng sẽ giảm được từ 3 - 5kg, không cần ăn kiêng khem. Đúng là sau khi sử dụng một thời gian, chị giảm cân thấy rõ. Nhưng kèm với giảm cân là vô số các triệu chứng mệt mỏi, hồi hộp, da chảy xệ, thậm chí còn rụng tóc.
Rất nhiều sản phẩm tăng trưởng chiều cao được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội mà không biết thật hư ra sao. Ảnh: K.K
Bên cạnh những lời quảng cáo có… cánh, một số nhãn hàng còn “khoe” các giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, tuy nhiên, các loại giấy tờ này cũng chưa chắc là thật. Chẳng hạn như các sản phẩm được thổi phồng công dụng như thần dược cho nam giới như hỗ trợ thải độc gan, giảm axituric hay tăng cường sinh lý nam... theo các chuyên gia thì đều không có công dụng thần kỳ như lời quảng cáo.
Các bác sĩ chuyên khoa về dinh dưỡng cho biết, hiện nay thực phẩm chức năng tăng trưởng chiều cao đang được quảng cáo thái quá, nhiều sản phẩm còn chứa hormone tăng trưởng. Việc sử dụng bừa bãi vô tình đưa trẻ vào tình trạng rối loạn hormone, gây nên các bệnh lý về nội tiết, ảnh hưởng tới phát triển của trẻ về sau. Đặc biệt là các sản phẩm gắn mác “hàng xách tay” không rõ nguồn gốc, thật sự chẳng thể biết đó là hàng ở đâu, có thể gây hại cho sức khỏe của người sử dụng. Nếu là trẻ em dùng nhiều loại tăng trưởng chiều cao có thể gây tổn thương gan, thận, viêm dạ dày, rối loạn tiêu hóa…
Hay như trước đó, một MC nổi tiếng trên truyền hình sau khi bị xử phạt đã thừa nhận việc quảng cáo sai sự thật, quảng cáo thổi phồng công dụng sữa có thể điều trị dứt điểm bệnh tiểu đường khiến khán giả hiểu lầm rằng sản phẩm này thay thế được thuốc chữa bệnh.
Mới đây, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã phát đi thông báo cảnh báo người tiêu dùng cần cẩn trọng khi mua và sử dụng các loại thực phẩm chức năng đang được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội. Để tránh bị lừa bởi những quảng cáo sai sự thật, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm, xem xét sản phẩm có được chứng nhận lưu hành của các cơ quan chức năng hay không. Không tin vào những quảng cáo quá đà vì hiện không có sản phẩm nào có thể “chữa bách bệnh” hay mang lại kết quả thần kỳ chỉ sau vài ngày sử dụng.
Trước khi sử dụng thực phẩm chức năng, người dân hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế để đảm bảo phù hợp với sức khỏe của người sử dụng. Chọn mua sản phẩm từ nguồn uy tín, tránh mua hàng trôi nổi trên mạng, đặc biệt là các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác đầy đủ.
KIM KIM
- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Huỳnh Hữu Trí kiểm tra tình hình sạt lở bờ kênh 30/4 thuộc địa bàn TP. Bạc Liêu
- Báo Đảng trước thông tin “nên xem” và “muốn xem” trong thời 4.0
- Lừa đảo hụi, một giáo viên mầm non lãnh 9 năm tù
- Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Xóa nhà tạm, nhà dột nát – chủ trương của lòng dân