Hậu quả từ dông sét và cách phòng tránh

Thứ Sáu, 11/05/2018 | 15:29

Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh, trên địa bàn tỉnh bình quân mỗi năm có 6 người chết do sét đánh, chưa kể số người bị thương, cao nhất khu  vực ĐBSCL.

Tuy mới khởi đầu mùa mưa, nhưng dông sét đã để lại hậu quả đau lòng. Ở xã Phong Thạnh Tây A (huyện Phước Long), cơn sét định mệnh đã cướp đi sinh mạng của anh D.V.C và gây bỏng nặng cho đứa con 11 tuổi. Gia đình anh C. kể lại, đang lao động ngoài vuông tôm, thấy trời chuyển mưa nên anh C. cùng con trai chủ động di chuyển vào nhà để tránh trú. Lúc di chuyển, trên tay anh còn cầm theo cây vá đào đất nên chẳng may cơn sét đánh vào khiến anh tử vong tại chỗ. Đứa con chạy trước một đoạn nên chỉ bị thương, được cấp cứu kịp thời… Vào lúc 18 giờ ngày 8/5/2018, lại tiếp tục xảy ra một vụ sét đánh khiến anh L.H.Kh (ngụ ấp An Thành, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình) tử vong khi đang điều khiển xe gắn máy trên địa bàn xã Minh Diệu.

Đứng trước những hiểm họa tiềm tàng do sét đánh gây ra đã tạo cho người dân tâm lý bất an, ám ảnh mỗi khi di chuyển hoặc lao động ngoài trời vào mùa mưa đến. Một số giải pháp phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại sét đánh đã được cơ quan khí tượng thủy văn Bạc Liêu đưa ra để khuyến cáo mọi người. Trong đó, sử dụng cột thu lôi (cột thu sét) là biện pháp tích cực cho việc phòng tránh sét ở một phạm vi nhất định. Để đạt được hiệu quả, việc xây dựng và thiết kế cột thu lôi phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cho mỗi loại công trình, nhà cửa, nếu không sẽ gây ra lãng phí lớn. Một biện pháp khác là sử dụng nguyên tắc lồng Faraday qua việc xây dựng các nhà trú mưa nắng, đồng thời là nơi tương đối an toàn phòng, tránh sét cho người dân lao động trên đồng ruộng không kịp về nhà...

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cũng đã đưa ra giải pháp phi công trình nhằm hạn chế hậu quả do sét. Cụ thể, người dân nên bố trí lao động trên đồng vào buổi sáng, vì theo số liệu thống kê trên địa bàn tỉnh, dông sét thường xuất hiện buổi chiều. Khi trời chuyển mưa thì nên nhanh chóng vào nhà; tuyệt đối không ra đồng hoặc những nơi trống lúc trời sắp mưa, hoặc đang mưa.

Nếu đi nhiều người, cần phân tán ra, không nên gom cụm lại. Không nên mang theo các dụng cụ bằng kim loại dễ thu hút sét như cuốc, vá, xẻng… ở những nơi đất trống khi trời chuyển mưa, hoặc đang mưa. Ngoài ra, không nên trú mưa dưới gốc cây, hoặc ở gần đường dây điện, cột ăng-ten… Không bơi lội dưới nước hoặc nhảy xuống kênh rạch để tránh sét vì nước là chất dẫn điện tốt, nếu sét đánh xuống gần khu vực thì khả năng tử vong rất cao. Nên tắt điện thoại di động khi đang ở trên đường hoặc ở nơi trống trải lúc trời chuyển mưa hoặc đang mưa. Nếu ở trong nhà thì nên đứng xa các đồ dùng truyền dẫn điện, tránh các chỗ ẩm ướt như: buồng tắm, bể nước, vòi nước. Nên rút ổ cắm các thiết bị điện, như dây ăng-ten ra khỏi tivi...

Tấn Đạt

Nhà của một hộ dân ở thị trấn Phước Long (huyện Phước Long) bị sập hoàn toàn sau trận lốc xoáy đầu mùa mưa năm 2018. Ảnh: T.Đ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.