Thanh thiếu niên

Mạng xã hội: Một hình thức hay trong việc định hướng, giáo dục thanh niên

Thứ Tư, 12/09/2018 | 16:13

Mạng xã hội giờ đây đã trở thành phương tiện không thể thiếu trong đời sống giới trẻ. Nhanh chóng bắt nhịp với xu thế đó, các đơn vị Đoàn cũng xem đây là công cụ để tiếp cận định hướng, tuyên truyền, giáo dục thanh niên.
Tiếp cận thanh niên từ mạng xã hội
Cách đây không lâu, thông qua trang Facebook của Thành đoàn TP. Bạc Liêu, một nam sinh viên Trường đại học Bạc Liêu đã tìm được chiếc ví mình đánh rơi, trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng và tiền mặt. Người nhặt được chiếc ví là chủ shop Tài Trí và từ sự kết nối trên mạng xã hội đã giúp nam sinh tìm lại được của rơi. Câu chuyện diễn ra trên mạng xã hội này ít nhiều đã tạo sự lan tỏa về lòng tốt, cách sống tử tế của người trẻ ngày nay. Nhiều bạn trẻ đã bày tỏ sự cảm kích trước lòng tốt của chủ shop Tài Trí và để lại những dòng bình luận: “Chủ shop Tài Trí còn trẻ tuổi và tốt bụng quá”, “Cảm ơn lòng tốt của anh”…
Mạng xã hội cũng là một hình thức tiếp cận, định hướng cho giới trẻ được các đơn vị Đoàn chú trọng thời gian qua. Ngoài website của Tỉnh đoàn, 7 đơn vị Đoàn của huyện, thị xã, thành phố và các xã đoàn gần như đều tạo trang Facebook để đăng tải các thông tin, tuyên truyền đến các bạn trẻ, như: đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Tháng Thanh niên, Mùa hè tình nguyện, các hoạt động của những đơn vị cơ sở, gương thanh niên tiêu biểu... Anh Huỳnh Chí Nguyễn, Phó Bí thư Huyện đoàn Hòa Bình, chia sẻ: “Mạng xã hội là hình thức hay để gắn kết giữa tổ chức Đoàn với thanh niên, qua đó nắm bắt tâm tư của các bạn trẻ. Đây cũng là một kênh thông tin, tuyên truyền đến từng đối tượng thanh niên, và còn là nơi giao lưu học hỏi giữa các đơn vị Đoàn”. Trên trang Facebook và cổng thông tin của Huyện đoàn Hòa Bình có nội dung rất phong phú với nhiều thông tin tuyên truyền, đinh hướng cho thanh niên, các hoạt động của Đoàn cơ sở, gương thanh niên tiêu biểu. Mặc dù mới được lập cách đây chưa lâu, nhưng trang mạng xã hội này đã thu hút đông đảo lượt theo dõi của đoàn viên - thanh niên…

Đoàn trường hướng dẫn ĐV-TN là học sinh trong trường sử dụng mạng xã hội đúng cách. Ảnh minh họa: B.T

Cần xây dựng kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho thanh niên
Rõ ràng, mạng xã hội là một phương tiện hữu ích trong việc tiếp cận thanh niên, tuy nhiên làm sao để phát huy hiệu quả hình thức này cũng là điều mà các đơn vị Đoàn cần suy nghĩ. Hiện nay có rất nhiều vấn đề phát sinh trong đời sống giới trẻ liên quan đến mạng xã hội như: xúc phạm, chửi bới nhau trên mạng xã hội, tung clip nóng, bạo lực… Thực trạng này rất cần sự can ngăn, định hướng của tổ chức Đoàn. 
Nói về mạng xã hội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ ra rằng: “Các bạn trẻ mỗi buổi sáng “like” (thích) dạo một vòng, không cần đọc cũng like, trong một câu chỉ cần thấy một chữ, hình đẹp là like, chưa biết đúng sai cũng like, nhưng ít ai “share” (chia sẻ) cho nhau một bài báo tốt, tin tốt hay viết một lời phê bình đối với những thông tin không đúng, chia sẻ với nhau những điều tốt đẹp”. Đã qua, có thể thấy vai trò của tổ chức Đoàn còn khá mờ nhạt trong việc định hướng cho giới trẻ xây dựng kỹ năng sử dụng mạng xã hội, cũng như chung tay góp phần tạo cho môi trường này trở nên văn minh, trí thức.
Có thể thấy, các trang mạng xã hội mà các đơn vị Đoàn lập ra bước đầu đã có hiệu quả nhất định, nhưng nhìn chung nội dung còn rất khô cứng, con số vài trăm lượt theo dõi trên mỗi trang thông tin còn khá khiêm tốn so với lực lượng đoàn viên - thanh niên hiện có. Thông tin, tuyên truyển cho các hoạt động quá nhiều, mà thiếu sự phản hồi, nhận định bày tỏ ý kiến của thanh niên. Cần có nhiều hơn nữa tiếng nói của thanh niên ở những diễn đàn liên quan đến lối sống đẹp của bạn trẻ, hay những đóng góp, cách làm hay để nâng chất hoạt động Đoàn…
Tuấn Anh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.