Thanh thiếu niên

Huyện Phước Long: Tạo dấu ấn trong phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2020

Thứ Hai, 13/01/2020 | 15:33

Khép lại năm 2019 với những kết quả nổi bật, năm 2020 tuổi trẻ huyện Phước Long tiếp tục xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, khẳng định dấu ấn của tuổi trẻ trong các phong trào hành động cách mạng, đặc biệt là phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”.

Chung tay xây dựng hình ảnh đẹp

Năm 2019, tuổi trẻ huyện Phước Long đã chung tay xây dựng hình ảnh đẹp về người thanh niên trong thời kỳ mới bằng nhiều chương trình, hoạt động thiết thực. Theo đó, Huyện đoàn và các Đoàn cơ sở đã tranh thủ huy động các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh các công trình, phần việc thanh niên, cũng như các hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện hướng đến bà con nghèo, thanh niên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Cụ thể là nhận phụng dưỡng 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng 2 căn nhà nhân ái cho thanh niên nghèo, tặng hơn 1.000 suất quà, học bổng cho thanh niên, thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ tết, đầu năm học mới…

Hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Phước Long còn được khắc họa đậm nét qua những hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các cấp bộ Đoàn và đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN) trong toàn huyện đã tích cực tuyên truyền các chủ trường của Đảng, chính sách của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổ chức nhiều hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong nông nghiệp cho người dân; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa mới và nâng cao nhận thức của bà con địa phương trong bảo vệ cảnh quan, môi trường sống thông qua các hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ Trái đất”…

Không chỉ vậy, năm 2019 còn là năm tổ chức Đoàn đồng hành sát sao cùng thanh niên, tuổi trẻ huyện nhà trong học tập, khởi nghiệp, rèn luyện, phát triển kỹ năng sống, bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên nhiều phương diện. Minh chứng là Huyện đoàn đã tổ chức thành công 3 hội thi: Phụ trách Sao giỏi, Nghi thức Đội và Tin học trẻ cấp huyện; mở 15 lớp đào tạo nghề về kỹ thuật nông nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 500 ĐV-TN. Hiện nay, Đoàn Thanh niên toàn huyện nhận ủy thác tại Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 61 tỷ đồng...    

                       

Đại diện Tỉnh đoàn trao giải Nhất cho Đặng Như Quỳnh (Đoàn cơ sở xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long) với dự án khởi nghiệp “Nuôi vịt xiêm Pháp kết hợp nuôi cá”. Ảnh: Đ.K.C

Tạo đột phá trong khởi nghiệp, sáng tạo

Thời gian qua, Huyện đoàn Phước Long luôn khuyến khích, hướng dẫn ĐV-TN đảm nhận nghiên cứu, ứng dụng, vận hành các chương trình, đề án, dây chuyền, thiết bị hiện đại; đề xuất sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; nghiên cứu sáng tạo mẫu mã, kiểu dáng, nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất - kinh doanh, dịch vụ. Anh Phùng Văn Đăng, Phó Bí thư Huyện đoàn Phước Long, cho biết: “Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã vận động ĐV-TN đăng ký 2.000 ý tưởng sáng tạo trên cổng Trung ương Đoàn. Đồng thời, có 2 bạn trẻ trong huyện vinh dự đoạt giải Nhất và Nhì cấp tỉnh với 2 mô hình khởi nghiệp: Nuôi vịt xiêm Pháp và nuôi rắn hổ mang trong cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp năm 2019. Kết quả này tiếp tục là động lực tạo nên sự đột phá trong các phong trào khởi nghiệp, sáng tạo của tuổi trẻ huyện nhà trong năm 2020”.

Để phong trào tiếp tục lan tỏa, tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong lực lượng ĐV-TN, năm 2020 Huyện đoàn sẽ đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”; tổ chức Ngày hội Sáng tạo trẻ; các cuộc thi ý tưởng sáng tạo trong các lĩnh vực, tập trung cho các vấn đề xã hội đặc biệt quan tâm: Môi trường, giao thông, giáo dục, quản lý đô thị, cải cách hành chính…; tổ chức các hoạt động hướng dẫn phương pháp tư duy sáng tạo, giao lưu với các cá nhân có nhiều ý tưởng, sáng kiến trong công việc, học tập, sản xuất…

Song song đó, Huyện đoàn cũng sẽ tổ chức thêm các hoạt động hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học; các hoạt động thúc đẩy thanh niên ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học - công nghệ trong lao động, sản xuất, cuộc sống… hướng đến mục tiêu biến những ý tưởng, sáng tạo phục vụ thanh niên làm giàu chính đáng trên quê hương mình.

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.