Vùng 2 Hải quân: Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Thứ Tư, 22/03/2023 | 16:22

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới, năm 2009, Vùng 2 Hải quân được thành lập. Trải qua 14 năm xây dựng, trưởng thành, Vùng 2 Hải quân đã không ngừng lớn mạnh về quy mô, tổ chức, lực lượng và ngày càng khẳng định vị thế quan trọng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo phía Nam của Tổ quốc.

Tàu của Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân) huấn luyện, bắn đạn thật trên biển.

Nâng cao sức chiến đấu

Việc thành lập Vùng 2 Hải quân nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng ta về xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của Quân đội nói chung, Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển. Vùng biển đơn vị quản lý rộng trên 300.000km2 kéo dài từ Bình Thuận đến Bạc Liêu. Đây là vùng biển giàu tài nguyên khoáng sản, có những trung tâm kinh tế lớn của đất nước, cũng là vùng biển nhạy cảm, phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định, khó lường.

Để nâng cao sức mạnh chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, những năm qua, được sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, Vùng 2 đã có sự phát triển mạnh mẽ về tổ chức biên chế, với nhiều thành phần lực lượng. Trang bị, khí tài tiên tiến, hiện đại có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thực hiện các nhiệm vụ khác.

Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tích cực đấu tranh tuyên truyền, cản phá, cùng với các hoạt động đấu tranh chính trị, ngoại giao, tạo sức mạnh tổng hợp giữ vững chủ quyền biển, đảo, môi trường hòa bình, ổn định trên biển. Vùng đã điều động hơn 2.000 lượt tàu tuần tra, quản lý, bảo vệ vùng biển, với hàng triệu hải lý an toàn. Duy trì thường xuyên hàng chục tàu trực tại vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia, Việt Nam - Malaysia, qua đó phát hiện, xua đuổi hàng ngàn tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển của ta. Đồng thời, bảo vệ an toàn cho hoạt động kinh tế biển, thăm dò, khai thác dầu khí, chống nước ngoài hạ đặt giàn khoan; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tàu thuyền và ngư dân gặp nạn trên biển.

Huấn luyện bắn ngư lôi trên biển. 

Nhiều dấu ấn

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 cũng tạo được nhiều dấu ấn trong các hoạt động giúp Nhân dân xây dựng nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19, cấp nước ngọt và tặng bồn chứa nước cho người dân bị hạn, mặn. Phối hợp với 10 tỉnh, thành và các đơn vị phía Nam tổ chức hàng ngàn buổi tuyên truyền biển đảo, thu hút nguồn nhân lực. Phối hợp thực hiện tốt chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”; hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, từ đó thật sự trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Trong 14 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Vùng 2 Hải quân được tặng thưởng nhiều Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Chiến công, Cờ thi đua và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Quốc phòng. Vùng có 3 đơn vị được phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng các phần thưởng cao quý. “Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 tiếp tục nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị cho bộ đội, tập trung xây dựng Vùng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc”, Đại tá Vũ Anh Tuấn - Chính ủy Vùng 2 Hải quân, thông tin.

Tự hào với truyền thống “Đoàn kết, kỷ cương; dũng cảm kiên cường; khắc phục khó khăn; làm chủ vùng biển; quyết chiến, quyết thắng”, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân không ngừng tôi luyện ý chí, bản lĩnh, phẩm chất, năng lực người quân nhân cách mạng, quyết tâm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Văn Đường

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.