Dấu ấn tỉnh Bạc Liêu trong giữ vững trật tự an toàn xã hội

Thứ Sáu, 27/06/2025 | 15:54

Những năm qua, Công an tỉnh Bạc Liêu luôn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong lòng Nhân dân…

Phát huy những thành tích nổi bật đã đạt được, với khí thế và quyết tâm chính trị cao nhất, khi sáp nhập tỉnh, lực lượng Công an tỉnh Cà Mau mới khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, thịnh vượng và phát triển.

Công an tỉnh đọc lệnh bắt đối tượng Danh Thị Mau về hành vi mua bán người.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn

Thời gian qua, công tác bảo đảm an ninh quốc gia được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, Công an tỉnh luôn kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh, không để xảy ra tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự (ANTT), biểu tình, bạo loạn, hình thành các tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn. Thường xuyên rà soát, xây dựng các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương. Phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng thẩm định năng lực tài chính, tư cách pháp nhân, đánh giá tác động về ANTT của các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh (trong năm 2024, thẩm tra 30 dự án).

Lực lượng Công an Bạc Liêu cũng đã xác minh, xử lý hàng trăm trường hợp đăng tải thông tin xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội; giải quyết kịp thời các vụ việc nổi lên có liên quan đến dân tộc, tôn giáo ngay từ cơ sở. Năm 2024, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết ổn định 14 vụ tranh chấp, khiếu kiện, không để phức tạp, kéo dài, hình thành “điểm nóng” về ANTT. Đặc biệt, đã triệt phá thành công Chuyên án “Đấu tranh với hoạt động tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, qua đó khởi tố 7 bị can về tội “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Song song đó, Công an tỉnh đã triển khai 5 kế hoạch chuyên đề, mở 2 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Cơ quan điều tra các cấp đã điều tra, làm rõ 468 vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ khám phá án chung đạt 88,3%; đồng thời khởi tố 79 vụ, 170 bị can, xử phạt hành chính 335 vụ, 1.186 đối tượng tệ nạn xã hội với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng; bắt, vận động đầu thú 46 đối tượng truy nã. Công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, đã tiếp nhận, giải quyết 1.251 tin, đạt tỷ lệ 90%. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, môi trường được thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Hàng chục vụ án, vụ việc liên quan thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo được tham mưu, xử lý; thu hồi hàng chục tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng.

Kiên quyết đấu tranh chống hàng gian, hàng giả

Trước tình trạng hàng giả phức tạp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Bạc Liêu đã chủ động xây dựng kế hoạch cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn tỉnh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng để triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả. Qua 1 tháng triển khai, Công an tỉnh đã phát hiện 4 vụ việc vi phạm liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Khởi tố 1 vụ, 1 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; xử phạt hành chính 3 vụ, 3 đối tượng với số tiền trên 38,5 triệu đồng.

Để đấu tranh với tội phạm này, Công an tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng, chống sản xuất, buôn bán hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; thường xuyên cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tuyên truyền về gương người tốt - việc tốt trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các khu công nghiệp, chợ dân sinh, trung tâm thương mại nhằm phát hiện và xử lý kịp thời hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả. Tăng cường nắm tình hình trên Internet, mạng xã hội về hoạt động đăng tải, chia sẻ, quảng cáo, thổi phồng tính năng, công dụng của sản phẩm, lừa dối khách hàng, bán các sản phẩm hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần cảnh giác, đấu tranh đối với tội phạm của quần chúng nhân dân, nhất là phòng chống tội phạm buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ảnh: K.P

Xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) được Công an các cấp thực hiện quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực. Hằng năm, lực lượng công an các địa phương phát động phong trào được hàng ngàn cuộc; tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức “Ngày hội TDBVANTQ” ở các địa bàn, điển hình như năm 2024 tại xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình) làm điểm chỉ đạo để tổ chức Ngày hội ở tất cả các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp trên toàn tỉnh. Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai, ban hành Nghị quyết mức chi, hỗ trợ và tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh với 1.628 thành viên. Củng cố, nâng chất 334 mô hình phòng, chống tội phạm; có 2 mô hình “Cổng ANTT thông minh” và “Tổ tự quản lý hụi trong Nhân dân bằng ứng dụng Zalo” được Bộ Công an công nhận và nhân rộng trên toàn quốc.

Với công tác an sinh xã hội, hằng năm Công an tỉnh đều vận động cán bộ, chiến sĩ và mạnh thường quân xây dựng hàng chục căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, tình thương; nhận đỡ đầu, hỗ trợ con giống, cây trồng, phương tiện sản xuất cho nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng hàng ngàn phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo hiếu học… với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng. Thông qua các hoạt động an sinh xã hội, lực lượng công an các cấp phát động phong trào TDBVANTQ, huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng chống, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội; từ đó xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở.

Kim Phượng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.