Tháng Giêng: Chơi vui nhưng đừng phạm pháp

Thứ Hai, 30/01/2023 | 17:03

Trước Tết, lực lượng Công an các địa phương liên tục triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc qua các hình thức như: đá gà ăn tiền, cá độ bóng đá, đánh bài. Trong những ngày Tết lại tiếp tục triệt xóa 6 vụ tệ nạn xã hội, liên quan đến 43 đối tượng, chủ yếu là tệ nạn cờ bạc dưới các hình thức. Nhiều người cho rằng, Tết đánh vài ván bài cho vui, chính vì suy nghĩ đó mà rất nhiều người, nhiều nhà tụ tập với nhau gầy sòng đánh bài.

Ảnh minh họa: Internet

Đánh bài còn đăng Zalo, Facebook

Lướt mạng xã hội trong những ngày Tết, dễ dàng thấy nhiều gia đình khoe hình ảnh họp mặt, ăn uống, bia bọt và cùng nhau lắc bầu cua, gầy sòng đánh bài. Trên các chiếu bạc vui chơi ngày Tết đó, không ít hình ảnh là trẻ em cũng chen chân cùng người lớn, tay cầm những lá bài, tay cầm tiền say sưa  tham gia chiếu bạc…

Có thể những sòng bài tại gia như thế không phải là hình ảnh đỏ đen hơn thua sát phạt, chủ yếu là mọi người vui vẻ chơi trong mấy ngày Tết, nên ít khi bị công an “sờ gáy”, hoặc Công an các địa phương cũng ngó lơ, cho qua. Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải là những hình ảnh đẹp mà chúng ta nên tuyên truyền, xây dựng về Tết cổ truyền của dân tộc, càng không phải là những gì cần giữ gìn để con cháu học hỏi, noi theo.

Và cũng vì tâm lý “cho qua” đó mà nhiều đối tượng tội phạm, tệ nạn xã hội cũng lợi dụng để xen vào, tổ chức những sới bạc, những sòng đỏ đen sát phạt nhau. Mà nếu ai chẳng may trở thành con mồi của các đối tượng này thì chỉ còn có cách bán nhà, vay nợ để theo các “thần bài”.

Vui chơi có chừng mực

Bên cạnh hình thức đánh bài ăn tiền thì tình trạng các tụ điểm lô tô, rồi kéo theo các trò xóc đĩa, bắn phi tiêu, cho con bọ chạy vào chuồng… cũng có nhiều dạng cờ bạc trá hình. Hay khi bước vào tháng Giêng, cũng là mùa lễ hội ở các đình, miếu, kéo theo các phiên hát cúng hằng đêm là vô vàn các loại hình cờ bạc núp bóng được dựng tạm dọc theo con đường dẫn vào đình. Sâu hơn nữa đằng sau các lũy tre làng, hàng rào râm bụt, là các tụ điểm đá gà với số tiền cá cược nhiều khi lên đến bạc triệu, thậm chí cả chục triệu đồng, mà người tham gia chơi cá cược nếu thua độ thì cả nhà (vợ con) có khi phải nhịn đói cả tháng. Nếu bị công an bắt, ngoài chuyện bị tịch thu tang vật, phương tiện tham gia cờ bạc, nhẹ thì bị phạt hành chính bằng tiền; nặng thì bị truy tố trách nhiệm hình sự, thậm chí là lãnh án tù.

Mới đây, ngày 27/1/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 03 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trong đó đề nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương và chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng. Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp đầu xuân như tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, cố ý gây thương tích; cướp giật, trộm cắp tài sản; gây rối trật tự công cộng; chống người thi hành công vụ; tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc… Tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với tội phạm tham nhũng, kinh tế, ma túy, môi trường; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa cháy, nổ tại các cơ sở sản xuất - kinh doanh, khu dân cư, địa điểm tổ chức các lễ hội, nơi tập trung đông người.

Như vậy, tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc cũng là một trong những loại tội phạm mà Chính phủ, Bộ Công an đang quyết liệt chỉ đạo để đấu tranh phòng chống. Bởi đây là loại tội phạm gây ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân, kéo theo nhiều loại tội phạm liên quan đến an ninh trật tự khác như trộm cắp, cướp giật…; nó còn khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh túng quẫn, ly tán. Do đó, điều quan trọng nhất vẫn là chính mỗi người phải biết nói không với nạn cờ bạc, dù chỉ là đánh bạc trong những ngày Tết.

Kim Tuấn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.