Phát triển kinh tế biển gắn với tuyên truyền pháp luật cho ngư dân

Thứ Tư, 31/05/2023 | 15:48

Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh là chủ trương nhất quán, được khẳng định trong nhiều văn kiện, nghị quyết của Đảng. Thực hiện tốt chủ trương này, Huyện ủy Đông Hải đã đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế biển gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân. 

Kinh tế biển là động lực phát triển

Huyện Đông Hải có bờ biển dài trên 23km, với ngư trường rộng, có 2 cửa biển lớn là Cái Cùng và Gành Hào. Để phát huy lợi thế này, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh (khóa XV) ban hành hành Nghị quyết 06 về “Xây dựng huyện Đông Hải trở thành huyện trọng điểm về kinh tế biển, phấn đấu từng bước đạt các tiêu chí nâng lên thị xã”, đồng thời, BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) cũng ban hành Kết luận 127 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 06 của BCH khóa trước. Trên cơ sở này, BCH Đảng bộ huyện Đông Hải ban hành nhiều chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế biển.

Đến hiện tại, huyện đã hình thành 2 vùng chuyên canh nuôi tôm: các xã phía Đông nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh; phía Tây nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp chất lượng cao, tổng diện tích mỗi vùng trên 4.000ha. Về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Đông Hải có gần 500 tàu khai thác, đánh bắt. Tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng giai đoạn 2017 - 2022 đạt trên 962.000 tấn. Địa phương thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 266 tàu đánh bắt xa bờ nhằm hỗ trợ, trao đổi thông tin khi hoạt động trên biển. Tạo điều kiện cho ngư dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đóng mới 7 tàu và đầu tư máy công suất lớn; hỗ trợ chi phí khai thác hải sản xa bờ, trang bị máy thông tin liên lạc với số tiền trên 37 tỷ đồng.

“Huyện đã chủ động phối hợp các ngành chức năng tỉnh tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế biển, kết hợp với đảm bảo quốc phòng - an ninh thu hút được nhiều dự án động lực như các dự án nhà máy điện gió, điện mặt trời với tổng vốn đầu tư trên 8.300 tỷ đồng. Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng cá Gành Hào đạt chuẩn loại I, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Rạch Cốc, lập dự án xây dựng cầu Vàm Xáng. Phát triển cơ sở đóng mới, cải hoàn tàu cá đạt chuẩn. Đồng thời, đã hoàn thành Dự án kè chống sạt lở cửa sông ven biển Gành Hào và đang thi công xây dựng các dự án ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng”, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải - Trần Tuấn Kiệt chia sẻ.

Đồn Biên phòng Gành Hào (huyện Đông Hải) phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. Ảnh: T.H

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân

Trong phát triển kinh tế biển, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân đóng vai trò quan trọng. Huyện ủy, UBND huyện Đông Hải đã chỉ đạo ngành chức năng, các xã, thị trấn ven biển tăng cường tuyên truyền Luật Biển Việt Nam, Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), Nghị định 42 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản… đến ngư dân. Theo đó, tổ chức được gần 120 cuộc với hơn 7.000 lượt ngư dân tham dự; Đài Truyền thanh huyện cũng mở chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền các văn bản pháp luật về biển, đảo; phối hợp với báo, đài tỉnh đăng phát hàng trăm tin bài, phóng sự tuyên truyền.

Ngành chức năng huyện phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, qua đó tặng quà, 500 lá cờ Tổ quốc, khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho ngư dân; phát động cho trên 350 chủ tàu, thuyền trưởng cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác, đánh bắt hải sản.

Bên cạnh đó, UBND thị trấn Gành Hào cũng đã thành lập, củng cố, duy trì hiệu quả hoạt động của 13 “Tổ tự quản về an ninh trật tự trên biển”, 4 Tổ hợp tác khai thác thủy sản nhằm kết hợp khai thác hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đứng chân trên địa bàn, Đồn Biên phòng Gành Hào cũng thành lập các tổ tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho ngư dân, tổ chức tư vấn pháp lý được 116 cuộc cho 400 lượt chủ phương tiện trong và ngoài tỉnh.

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân được nâng lên, tình hình vi phạm chủ quyền, vùng biển nước ngoài giảm rõ rệt. Nổi bật là việc người dân các xã, thị trấn ven biển tích cực phối hợp với lực lượng chức năng tham gia quản lý, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Thanh Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.