Cuộc chiến mới của người lính thời bình

Thứ Tư, 02/08/2023 | 15:55

Trong tháng 7, mưa dông, lốc xoáy đã gây thiệt hại hàng trăm căn nhà, ảnh hưởng đến chăn nuôi, sản xuất của người dân tại một số địa phương trong tỉnh. Với phương châm “Giúp dân là mệnh lệnh trái tim”, các đơn vị quân đội đã huy động bộ đội và dân quân nhanh chóng hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả thiên tai.

Lực lượng vũ trang huyện Hồng Dân giúp gia đình ông Đặng Văn Đũng (xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân) khắc phục hậu quả thiên tai.

Không quản nắng mưa

Đêm 29/7, lốc xoáy xảy ra tại ấp Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân) làm căn nhà của gia đình ông Đặng Văn Đũng (37 tuổi) đổ sập. Ông bị chấn thương đầu phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, còn vợ ông tử vong. Mặc dù rơi vào ngày nghỉ nhưng ngay trong đêm, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Hồng Dân đã phân công cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn cùng với lực lượng dân quân xã Vĩnh Lộc, cán bộ địa phương giúp gia đình nạn nhân khắc phục sự cố và tổ chức hậu sự, chôn cất nạn nhân. Trong nhà giờ chỉ còn cô con gái 18 tuổi và đứa em trai 10 tuổi, vì vậy các cán bộ, chiến sĩ có mặt xuyên suốt nhiều ngày để hỗ trợ gia đình, dựng nơi ở tạm, sắp xếp sinh hoạt cho hai con của nạn nhân. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể vận động các nguồn lực nhằm giúp gia đình sớm ổn định nơi ở, cuộc sống sau thiên tai.

Dưới tác động của biến đổi khí hậu, những năm gần đây, Nam Bộ nói chung, địa bàn tỉnh Bạc Liêu nói riêng, bão, dông lốc, triều cường, sạt lở… gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Do đó, giúp Nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai vừa là nhiệm vụ chính trị của các đơn vị quân đội, vừa thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Bộ đội Cụ Hồ đối với Nhân dân.

Nếu như chúng ta chưa thể quên hình ảnh các chiến sĩ Biên phòng, Quân sự, Công an vác từng bao cát khắc phục vụ sạt lở bờ kè đê biển Đông, thì những hình ảnh bộ đội không quản ngại đêm ngày, dầm mình trong mưa gió giúp dân thu hoạch mùa vụ, dọn dẹp hiện trường, lợp, dựng lại nhà sau thiên tai càng để lại ấn tượng khó khai trong lòng người dân. Không chỉ cử lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả dông lốc, các đơn vị còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các lực lượng và vật chất giúp đỡ Nhân dân. Tổ chức thông báo, nhắc nhở người dân trên địa bàn chủ động gia cố, chằng chống nhà cửa để phòng, chống thiên tai; chuẩn bị tốt mọi mặt theo phương châm: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với những sự cố trong mùa mưa bão...

Bộ đội khắc phục sự cố sạt lở đê biển Đông. Ảnh: T.H

Làm tốt “nhiệm vụ thời bình”

Trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, lực lượng vũ trang tỉnh luôn đi đầu và xem đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Lực lượng vũ trang tỉnh bám sát chức năng, nhiệm vụ, vừa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; vừa phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão lũ, ứng phó với sự cố, thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Theo Bộ CHQS tỉnh, 10 năm qua, các cơ quan, đơn vị luôn chủ động nắm, dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch, dự kiến các phương án; tổ chức huấn luyện, diễn tập; chuẩn bị lực lượng, phương tiện; duy trì chế độ ứng trực; phối hợp với các lực lượng xử lý tốt tình huống xảy ra. Với phương châm “4 tại chỗ”, các đơn vị quân đội đã xử lý, khắc phục kịp thời, hiệu quả nhiều tình huống, kể cả tình huống phức tạp, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, nổi bật là việc giúp dân ứng phó, xử lý, khắc phục hậu quả bão số 16 ngày 24/12/2017 và phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, năm 2017, Bộ CHQS tỉnh đã huy động trên 3.400 lượt cán bộ, chiến sĩ và gần 2.300 lượt phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả, di dời gần 125.000 lượt người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Phòng chống dịch COVID-19, lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp tổ chức tiếp nhận, cách ly và cử lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại 31 khu cách ly, 82 chốt kiểm soát phòng chống dịch. Hỗ trợ trên 7.600 suất quà cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời giúp nông dân xã Vĩnh Trạch Đông, xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu); xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long) tiêu thụ hàng chục tấn rau cải các loại; giúp thu hoạch, vận chuyển thực phẩm với 140 lượt xe và 170 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tham gia.

Những việc làm nghĩa tình của người lính không chỉ giúp dân có cuộc sống ổn định, bình yên, mà còn tiếp tục khẳng định phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thanh Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.