Ngành Thanh tra tỉnh: Đặc biệt quan tâm đến chất lượng thanh tra

Thứ Sáu, 31/01/2020 | 14:54

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung nhấn mạnh: “Ngành Thanh tra phải trong tư thế sẵn sàng phục vụ đại hội Đảng các cấp”. Trước thềm đại hội Đảng, các cuộc thanh tra đột xuất, thanh tra kết thúc nhiệm kỳ sẽ diễn ra nhiều hơn nên Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phải nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ…

Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra cho các thanh tra viên trong tỉnh.

KIÊN QUYẾT TRONG ĐẤU TRANH, XỬ LÝ SAI PHẠM

Đánh giá tại hội nghị tổng kết năm 2019 cho thấy, ngành Thanh tra tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lực lượng Thanh tra toàn tỉnh đã thực hiện gần 500 cuộc thanh tra lớn nhỏ, triển khai 26/26 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 26/26 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng. Cán bộ thanh tra còn tiếp hơn 2.000 lượt công dân, tham mưu cho cấp ủy giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp kéo dài, mạnh dạn chuyển cơ quan điều tra một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật… Kết quả đó thể hiện quyết tâm cao độ của ngành Thanh tra tỉnh; sự bản lĩnh, cương quyết trong đấu tranh, xử lý sai phạm.

Bạc Liêu xác định năm 2020 là năm tăng tốc để về đích cho cả nhiệm kỳ, theo đó lực lượng thanh tra sẽ phải mở nhiều cuộc thanh tra từ hành chính đến chuyên ngành, kể cả thanh tra đột xuất để xử lý dứt điểm các vấn đề. Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung đề nghị ngành Thanh tra tập trung thực hiện tốt trên một số lĩnh vực, như: Thanh tra kết thúc nhiệm kỳ, có kiến nghị đề xuất xử lý kiên quyết đối với các hành vi vi phạm, tiêu cực, tham nhũng. Tập trung thanh tra các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng như: Quản lý đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, đầu tư mua sắm công; thanh tra việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập; các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước… Đồng thời, chủ động nắm tình hình, phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật để phục vụ công tác thanh tra đột xuất; thanh tra lại các cuộc thanh tra đã kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra các vụ việc theo chỉ đạo và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị quan tâm đặc biệt đến chất lượng thanh tra, các kết luận thanh tra phải được thực hiện đến nơi đến chốn. Mục tiêu thanh tra là nhằm giúp các địa phương thực hiện pháp luật tốt hơn. Chính vì vậy, lực lượng thanh tra không được tạo ra áp lực quá lớn đối với đối tượng thanh tra. Liên quan vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định dứt khoát phải giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại tồn đọng trong năm 2020. Tỉnh sẽ mạnh dạn công bố kết luận giải quyết khiếu nại khi các cấp, các ngành đã rà soát kỹ nội dung yêu cầu, chính xác về cơ sở pháp lý, áp dụng đầy đủ pháp luật. Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tập trung đông người khiếu kiện đến các cơ quan Trung ương tại Hà Nội. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, nhất là phải công tâm, khách quan trong tiếp dân và xử lý, giải quyết các vụ việc.

Ông Hồ Hữu Lượng, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì buổi đối thoại với công dân trong vụ Nông trường Rau Đắng. Ảnh: T.Đ

NÂNG CAO TỶ LỆ THU HỒI TÀI SẢN VI PHẠM

Năm 2020, để làm tốt nhiệm vụ chính trị của toàn ngành, ngành Thanh tra tỉnh quán triệt phương châm hành động là bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tham mưu giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, góp phần tích cực vào ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Đối với kết luận sau thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung đề nghị phải cân nhắc thật kỹ, đúng căn cứ pháp luật, vừa thấu tình đạt lý để thuyết phục hoàn toàn đối tượng được thanh tra. Song song đó, phải khắc phục cho được tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra; kiên quyết thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát, sai phạm một cách kịp thời, đạt chỉ tiêu.

Qua công tác thanh tra nhằm loại trừ việc lợi dụng những hạn chế, sơ hở để trục lợi, tiêu cực, tham nhũng, đặc biệt là “tham nhũng vặt”. Hoạt động thanh tra phải nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng; bảo vệ hoạt động đúng đắn, bình thường của bộ máy Nhà nước, góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính; lành mạnh hóa các quan hệ xã hội thông qua việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng...

Đi cùng với đó, ngành Thanh tra phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, vụ lợi; gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Đặc biệt là tiếp tục thống kê, kiểm tra, rà soát các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, chủ động phối hợp với các ngành chức năng, tham mưu, đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, nhằm ổn định tình hình, không phát sinh điểm nóng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

……………………………………………………………….........................................................................................................................................

Hạn chế trong năm 2019 được Thanh tra tỉnh nhìn nhận là việc triển khai một số cuộc thanh tra còn chậm so với kế hoạch, kết luận còn kéo dài, chất lượng chưa cao; kiến nghị đề xuất đối với một số cuộc thanh tra chưa thật kiên quyết. Công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra tuy được quan tâm chỉ đạo nhưng tỷ lệ thu hồi tài sản vi phạm còn thấp (dưới 50%). Thủ trưởng một số địa phương, đơn vị trong tỉnh chưa quan tâm chỉ đạo kịp thời các kết luận thanh tra, nhất là xử lý các sai phạm của tổ chức, cá nhân, việc thu hồi tài sản...

…………….............................................................................................................................................................................................................

TẤN ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.