Kiểm sát viên sơ cấp không bắt buộc phải là đảng viên

Thứ Tư, 04/03/2020 | 17:20

Tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh Kiểm sát viên sơ cấp được quy định như sau:

Là công dân Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; Có trình độ Cử nhân Luật trở lên; Đã được đào tạo về nghiệp vụ kiểm sát; Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao; Có thời gian làm công tác pháp luật từ 4 năm trở lên; Có năng lực thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Kiểm sát viên sơ cấp.

Đây là nội dung được nêu tại Quyết định 26 quy định về tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.