Lan tỏa những mô hình trợ giúp người nghèo

Thứ Sáu, 28/10/2022 | 16:47

Cùng với các nguồn lực của Nhà nước, những hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh còn được tiếp sức thông qua các phong trào, mô hình do các cơ quan đoàn thể, nhóm, hội từ thiện và cộng đồng thực hiện như: Gian hàng 0 đồng, bếp ăn tình thương, hỗ trợ gạo trọn đời, giúp vốn làm ăn… Từ đó tạo động lực cho rất nhiều cảnh đời kém may mắn vượt qua khó khăn, bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn cơ sở Phường 1 (TP. Bạc Liêu) phát bánh mì miễn phí cho lao động nghèo.

Suất ăn nghĩa tình

Bằng tấm lòng sẻ chia, cảm thông sâu sắc với người nghèo, nhất là những gia đình nghèo có người thân phải điều trị trong bệnh viện, hơn 5 năm qua, mỗi tháng 2 lần, 10 thành viên của Tổ nhân ái khóm 5 (Phường 3, TP. Bạc Liêu) đều tổ chức nấu từ 150 - 300 suất cơm từ thiện phát cho bệnh nhân, thân nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu và những người nghèo khó khác được no lòng, chắc dạ. Gia đình thuộc diện khó khăn, giữa tháng 10/2022, mẹ chị Nguyễn Thị Diễm (xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi) không may bị té gãy chân phải phẫu thuật. Những ngày chăm sóc mẹ nằm viện, để tiết kiệm chi phí, dành tiền chữa trị cho mẹ, chị Diễm đi xin các suất ăn từ thiện, trong đó có những suất cơm nghĩa tình của Tổ nhân ái.

Nhằm san sẻ một phần khó khăn cho những lao động nghèo, vào tháng 5/2022, các bạn trẻ Đoàn cơ sở Phường 1 (TX. Giá Rai) đã thành lập tủ thức ăn nhanh 0 đồng. Tùy vào sự ủng hộ, đóng góp nhận được, trung bình mỗi tháng tủ thức ăn sẽ cung cấp 1 - 2 lần, mỗi lần từ 50 - 100 suất ăn như: cơm, bún, bánh mì, nước suối, sữa… cho các cô chú bán vé số, chạy xe ôm, lao động nghèo. Chị Huỳnh Nguyễn Bảo Trân - Bí thư Đoàn cơ sở Phường 1, chia sẻ: “Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong công tác vận động hỗ trợ kinh phí thực hiện mô hình, thế nhưng với quyết tâm được chia sẻ cùng những mảnh đời khốn khó, chúng tôi đã cố gắng duy trì mỗi tháng hỗ trợ ít nhất 50 suất ăn cho lao động nghèo”.

Lan tỏa yêu thương

Với tâm niệm “lá lành đùm lá rách”, “sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”, năm 2019, ông Vũ Văn Điệp (ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) đã vận động người thân, bạn bè thành lập Hội từ thiện ấp Giồng Nhãn. Theo đó, mỗi tháng 30 thành viên của Hội cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa như: hỗ trợ gạo, tiền trị bệnh cho người nghèo; tặng tập, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ vốn, phương tiện phát triển kinh tế gia đình cho hộ nghèo... Từ sự góp sức của Hội đã giúp nhiều bệnh nhân nghèo được khỏi bệnh, trẻ em nghèo có điều kiện tiếp bước đến trường, nhiều hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững, tiến đến cuộc sống ấm no, đủ đầy.

Mới đây, Hội LHPN Phường 1 (TP. Bạc Liêu) cũng đã vận động các mạnh thường quân thành lập “Gian hàng 0 đồng - chia sẻ yêu thương”. Gian hàng này hoạt động xuyên suốt từ tháng 10 - tháng 12/2022 và sẽ luân phiên đặt tại các khóm: 7, 1, 10. Đến gian hàng, người nghèo có thể lựa chọn cho mình từ bộ quần áo (đã qua sử dụng), nhu yếu phẩm, gạo, đến dụng cụ học sinh. Thấy được ý nghĩa nhân văn của mô hình, ngày càng có nhiều mạnh thường quân ủng hộ quần áo, nhu yếu phẩm…, với mong muốn sẻ chia một phần khó khăn với những mảnh đời khốn khó.

Người dân lựa chọn quần áo từ Gian hàng 0 đồng của Hội LHPN Phường 1 (TP. Bạc Liêu). Ảnh: T.Q

Và còn đó rất nhiều những hoạt động, mô hình sẻ chia yêu thương đến với những mảnh đời nghèo khó của các nhóm, hội từ thiện, các cơ quan đoàn thể, như: Nhóm từ thiện tiểu thương chợ Láng Tròn, Tổ phụ nữ làm công tác an sinh xã hội, Bếp ăn Pháp hội (TX. Giá Rai); Hội từ thiện nhân ái (huyện Đông Hải); nhóm Vòng tay yêu thương, Tổ phụ nữ bán vé số (huyện Phước Long); Tủ bánh mì 0 đồng, Bếp ăn 0 đồng, Gian hàng 0 đồng (TP. Bạc Liêu); Hội từ thiện Pháp tâm từ, mô hình ATM Mẫn Thế (huyện Hòa Bình)… Các tổ chức từ thiện, các mô hình trên đã tiếp thêm nguồn động lực giúp nhiều hộ vượt qua khó khăn trước mắt, nỗ lực vươn lên, không còn là gánh nặng của gia đình, xã hội, qua đó góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội, giảm nghèo của địa phương.

Minh Luân

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.