Khó tìm lao động thời vụ

Thứ Tư, 22/03/2023 | 16:13

(BL-CL) Hiện nay, nhu cầu tuyển lao động phổ thông làm việc trong tỉnh như: phụ hồ, giúp việc nhà, phụ quán… là khá cao. Tuy nhiên, mặc dù mức tiền công chi trả tương đối phù hợp với tính chất công việc (dao động từ 250.000 - 300.000 đồng/người/ngày), nhưng theo nhiều người cần tuyển lao động, hiện việc tìm lao động thời vụ khá khó khăn, nhất là khi nhóm người trong độ tuổi lao động đều đã rời địa phương để tìm việc ở các khu công nghiệp ngoài tỉnh. Trong khi đó, đây là thời điểm đang vào vụ thu hoạch rộ trà lúa đông xuân, bà con nuôi tôm cần đẩy nhanh tiến độ các công trình làm mới, sửa chữa các khu nuôi để có thể bắt đầu vụ nuôi mới, càng khiến cho tình trạng thiếu hụt lao động thời vụ ở các công trình, nơi cần người phụ việc thêm trầm trọng.

Cải tạo ao nuôi tôm trên địa bàn xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình). Ảnh minh họa: C.L

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.