Đời sống - Xã hội
Chị Phạm Thị Hạnh: Có thu nhập ổn định từ mô hình nuôi dế
Thời gian chị Phạm Thị Hạnh (ấp Hà Đức, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) thực hiện mô hình nuôi dế thương phẩm tuy ngắn - chưa tròn năm, nhưng đã cho hiệu quả bước đầu, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình với khoảng 200.000 - 400.000 đồng/ngày. Nhu cầu người mua ngày một nhiều, hiện trại dế của chị không chỉ có khách hàng quen biết tại địa phương, mà còn có cả những người từ nhiều địa phương khác như Sóc Trăng, Kiên Giang, Cần Thơ… liên hệ đặt mua với số lượng nhiều.
Chị Hạnh cho dế ăn. Ảnh: T.Q
Với nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Lợi, sau khi sửa sang chuồng nuôi heo trước đó thành các hộc để nuôi dế, vợ chồng chị Hạnh lên tận Bình Phước mua trứng dế về ấp thành con. Vừa nuôi, vừa học hỏi kinh nghiệm, kiến thức nuôi dế trên YouTube, sau gần một tháng nuôi, vợ chồng chị Hạnh đã nắm vững kỹ thuật và ứng dụng thành công nên đàn dế sinh trưởng, phát triển tốt.
Theo chia sẻ của chị Hạnh, nuôi dế tương đối nhàn, chủ yếu nắm được đặc tính sinh trưởng của dế cũng như điều kiện thời tiết… để chăm sóc cho tốt. Nguồn thức ăn của dế cũng tương đối đơn giản, chủ yếu từ thức ăn gia súc nghiền nhỏ và các loại rau củ như: rau muống, lá khoai mì… Cho dế ăn 2 lần/ngày vào buổi sáng và chiều. Nếu đàn dế khỏe mạnh, sinh trưởng tốt thì sau 50 ngày có thể thu hoạch. Đầu ra của dế tương đối ổn định, những con dế lớn, chị Hạnh chọn gửi bán cho các nhà hàng ở các tỉnh, nhất là các tỉnh miền Đông làm thực phẩm, còn loại nhỏ bán làm mồi câu cá và thức ăn cho chim cảnh. Ngoài bán dế thương phẩm, chị Hạnh còn nuôi dế sinh sản, nhân rộng mô hình nuôi.
Chị Hạnh chia sẻ: “Tôi dự tính sau khi dịch bệnh được kiểm soát, thị trường lưu thông trở lại, gia đình tôi không chỉ mở rộng diện tích nuôi mà còn bắt tay vào thực hiện mô hình chế biến dế tẩm vị cung cấp cho các nhà hàng”.
Dế là loài côn trùng tự nhiên nên có khả năng kháng bệnh tốt, sinh trưởng nhanh, không đòi hỏi nhiều kỹ thuật nuôi, ít vốn, ít rủi ro, không cần diện tích rộng, thời gian thu hoạch nhanh. Đây là mô hình phù hợp với các hộ dân có diện tích đất ít, có thể tận dụng thời gian nhàn rỗi để kiếm thêm thu nhập.
Thùy Lâm
- Hơn 200 vận động viên tham gia Hội thao các cơ quan báo chí Nam Sông Hậu tại Cà Mau
- Cảnh báo mưa lớn gây ngập úng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
- Hơn 120 cán bộ, hội viên, sinh viên tham gia diễn đàn Kết nối, phát huy “Sinh viên 5 tốt” năm 2025
- Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6/2025
- Dự kiến hỗ trợ hơn 2,2 triệu đồng/tháng/cán bộ trong 2 năm khi từ Bạc Liêu về Cà Mau công tác