Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri

Quốc hội bàn về Luật Giáo dục sửa đổi và Luật Giáo dục đại học

Thứ Sáu, 01/06/2018 | 15:49

Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, chiều 30/5/2018, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật Giáo dục sửa đổi và Luật Giáo dục đại học…

 Ông Nguyễn Huy Thái - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu phát biểu

trong phiên thảo luận tại tổ về Luật Giáo dục sửa đổi.

Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung 36 điều, bổ sung 3 điều mới, bãi bỏ 10 điều. Đại biểu Tạ Văn Hạ - Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bạc Liêu đề nghị Ban soạn thảo cần rà soát toàn diện tất cả vấn đề của Luật Giáo dục, sửa đến đâu thì báo cáo Quốc hội và Quốc hội quyết định vấn đề này. Đại biểu cũng cho rằng Luật Giáo dục được coi như “luật cái, luật khung” để sửa đổi, bổ sung các luật khác liên quan, đáp ứng được nhu cầu phát triển hiện nay và phù hợp với Hiến pháp năm 2013.

Đa số các ý kiến đồng tình với quy định học sinh, sinh viên sư phạm thực hiện việc đóng học phí như học sinh, sinh viên các ngành khác. Việc sửa đổi này nhằm thực hiện đúng quan điểm ưu tiên, ưu đãi đối với người học sau khi tốt nghiệp làm việc trong ngành Giáo dục, tránh lãng phí ngân sách Nhà nước. Các đại biểu đề nghị nên quy định cho vay tín dụng sư phạm cho học sinh, sinh viên ngành Sư phạm. Đại biểu Nguyễn Huy Thái - Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu đề nghị, nên quy định cho vay tín dụng sư phạm cho các học sinh, sinh viên ngành Sư phạm. Các đối tượng này sau khi tốt nghiệp, nếu phục vụ ngành Giáo dục đủ thời gian theo quy định thì sẽ không phải trả khoản nợ vay tín dụng sư phạm. Đồng thời đại biểu Nguyễn Huy Thái cũng bày tỏ: “Tại khoản 2 Điều 29, mỗi môn học có thể có nhiều sách giáo khoa, tôi còn băn khoăn vì quy định chung chung, dự báo thiếu tính khả thi, chưa giải quyết được tình trạng bất cập của sách giáo khoa hiện nay. Phải khắc phục được tình trạng sách giáo khoa thiên về lý thuyết, ít kiến thức ứng dụng và hoạt động thực hành, được biên soạn theo phương pháp truyền thụ một chiều”.

Tại tổ, nhiều đại biểu thống nhất ý kiến cho rằng cần phải quan tâm đúng mực đến giáo dục, để Luật Giáo dục thật sự gắn với cuộc sống và sự phát triển của giáo dục thì cần phải sửa luật toàn diện. Trong đó, nên quan tâm đến vấn đề giáo dục mầm non, giáo dục nhà trẻ, cần phải chuẩn hóa đội ngũ giáo viên mầm non, có chế độ đãi ngộ tương xứng để giảm thiểu những hiện tượng tiêu cực liên quan đến giáo dục mầm non trong thời gian qua...

Đối với Luật Giáo dục đại học, một trong những vấn đề được dư luận quan tâm là việc xếp hạng cơ sở giáo dục đại học. Đại biểu Trần Thị Hoa Ry - Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu cho rằng, mô hình các trường đại học không đồng nhất nên việc xếp hạng không phản ánh thực chất các cơ sở giáo dục đại học, các tiêu chí còn chung chung. Ngoài ra, cần quy định cơ chế giám sát, công khai, minh bạch trong tài chính đại học để kiểm soát việc thu phí tương xứng với chất lượng dịch vụ đào tạo; quy định chính sách hỗ trợ người học để có thể tiếp cận với giáo dục đại học khi tăng mức học phí.

Việc bổ sung, hoàn thiện những bất cập trong các luật hiện hành sẽ tạo hành lang pháp lý cho các cơ sở giáo dục trong cả nước phát huy tối đa nội lực trong giảng dạy và học tập, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế…

Bài, ảnh: Hùng Võ

(Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.