Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lợi và TP. Bạc Liêu

Thứ Bảy, 03/10/2020 | 09:16

(BL-MĐ) Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, ngày 2/10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bạc Liêu gồm ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an; bà Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã đến tiếp xúc cử tri xã Châu Hưng A (huyện Vĩnh Lợi) và Phường 7 (TP. Bạc Liêu).

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin về kết quả kỳ họp thứ 9 và dự kiến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Các cử tri đã phản ánh, kiến nghị với các ĐBQH một số vấn đề như: khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, chính sách người có công, tình trạng khiếu kiện, khiếu nại; vấn đề đua xe trái phép, ma túy...

Tổng Thanh tra Chính phủ - Lê Minh Khái trả lời ý kiến cử tri Phường 7, TP. Bạc Liêu.

Về tình trạng đua xe trái phép, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết: Bộ Công an đã nhận thấy thực trạng này, cho nên tại kỳ họp tới đây, Chính phủ có trình Quốc hội Dự án Luật Đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đây là một dự án luật được tách ra từ Luật Giao thông đường bộ hiện nay, khi đó sẽ có chế tài mạnh hơn để xử phạt tình trạng đua xe trái phép cũng như các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thứ trưởng Bộ Công an - Lê Tấn Tới cũng cho biết thêm: Trong thời gian qua, lực lượng công an trong toàn quốc đã đẩy mạnh việc tấn công, triệt phá các vụ án ma túy lớn. Về việc xác định cụ thể như thề nào là tệ nạn, như thế nào là tội phạm ma túy thì tại kỳ họp lần này, Quốc hội cũng sẽ thảo luận, xem xét để thông qua Dự án Luật Phòng chống ma túy (sửa đổi), khi đó sẽ có những quy định cụ thể những vấn đề liên quan đến ma túy...

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri Phường 7 (TP. Bạc Liêu).

Ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đã trả lời nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các điểm tiếp xúc. Xung quanh việc cử tri phản ánh quy định về nơi khám chữa bệnh ban đầu đối với những người có bảo hiểm y tế, ông Lê Minh Khái cho rằng: Thời gian qua, những phản ánh của cử tri về vấn đề này đã được các cơ quan có liên quan lắng nghe và cũng đã có sửa đổi. Cụ thể, hiện nay các trung tâm y tế tuyến huyện đã thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Sắp tới đây, bệnh viện tuyến tỉnh cũng thực hiện thông tuyến, khi đó người có bảo hiểm y tế có thể đến bất cứ bệnh viện tuyến tỉnh nào trong cả nước để khám bệnh và đều được thanh toán bảo hiểm y tế. Về ý kiến chế độ chính sách cho người có công, Tổng Thanh tra Chính phủ - Lê Minh Khái cho biết, chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm nhưng nếu đến nay vẫn còn người có công thật sự mà chưa được giải quyết chế độ thì thiệt thòi cho người dân. Việc này, các sở, ngành có liên quan phải tập trung thực hiện. Tuy nhiên, việc xét duyệt hồ sơ cũng phải làm cho thật chặt chẽ, không để sai sót trong việc người không có công nhưng vẫn được giải quyết chế độ chính sách. Xung quanh các ý kiến, kiến nghị của người dân về tình trạng khiếu kiện, khiếu nại, Tổng Thanh tra Chính phủ - Lê Minh Khái đề nghị các cơ quan có liên quan, chính quyền địa phương phải quan tâm giải quyết cho người dân. Trong quá trình tiếp nhận đơn thư, các cơ quan chức năng cũng phải giải thích, hướng dẫn cho người dân hiểu rõ những quy định về khiếu kiện, khiếu nại; giải thích về trình tự, thủ tục mà cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý...

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.