Cuộc sống quanh ta

“Ăn” hai cái Tết

Thứ Hai, 02/01/2023 | 15:08

Khi đứng xem say sưa những tiết mục văn nghệ tràn ngập hương xuân cất lên “xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười vui đón gió mới...”, thằng nhóc níu tay mẹ bảo “bữa nay vui như ăn Tết vậy he mẹ”. Tôi cười đáp “ừ thì mình được ăn tới hai cái Tết lận mà”.

Nhiều khán giả cảm nhận được không khí Tết tại Quảng trường Hùng vương khi thưởng thức chương trình nghệ thuật chào năm mới 2023. Ảnh: C.T

Chuyển giao từ năm cũ sang năm mới theo Dương lịch người ta gọi là tết Dương lịch hay còn gọi là tết Tây, nói theo cách này nghĩa là bên Tây, các nước trên thế giới mới “ăn Tết” trong thời khắc này. Trước đây (nếu nói chi li một chút là 26 năm trở về trước), người dân Bạc Liêu đúng là chỉ được ăn mỗi một cái Tết là tết Nguyên đán mà thôi. Thế rồi, 1/1/1997 trở thành cột mốc quan trọng vì đó là ngày Bạc Liêu được tái lập, tính đến nay tròn 26 tuổi. Kể từ đó, tỉnh Bạc Liêu hàng năm lại có chương trình nghệ thuật đặc biệt đón Giao thừa tết Tây đồng thời kỷ niệm ngày Bạc Liêu ra riêng, trưởng thành đến bây giờ...

Ba ngày nghỉ tết Dương lịch, nhiều người đã được sống trong một không gian Tết thật thụ, không cần phân biệt là của... Tây hay ta! Đó là những cuộc hội ngộ, trở về bên gia đình, người thân, những bữa cơm nhiều thêm các thành viên trong gia đình, cả những chuyến du lịch ngắn ngày, dù loanh quanh trong tỉnh thôi cũng đủ để lại những thời khắc ấn tượng khó quên trong lòng mỗi người...

Rồi cái Tết truyền thống, tết Nguyên đán lại tiếp tục gõ cửa, vui chồng vui, nên ai đó bảo rằng đây là thời điểm vàng của năm, là đúng! Bởi sau một năm, thành công có, thất bại có, tin vui có, muộn phiền đan xen có..., chúng ta đều khép lại năm cũ để bước đến năm mới. Xin được đăng nội dung bài tiễn năm cũ, đón năm mới của một Facebooker để gửi thông điệp thật ý nghĩa này đến mọi người, mọi nhà: “Chuyến tàu mang số hiệu 2023 đi từ ga 2022 sắp bắt đầu soát vé. Chuyến tàu lần này sẽ đi đến một năm mới bình an, hạnh phúc. Quý hành khách vui lòng không mang theo những cảm xúc muộn phiền, lo lắng lên tàu. Nhanh chóng kiểm tra và cất giữ những hồi ức có giá trị. Sắp xếp lại tâm tình và chuẩn bị đi đến cổng thời gian để chúng ta tiến hành soát vé. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý khách. Chúc quý khách có chuyến tàu 2023 vui vẻ, hạnh phúc”.

NHẬT QUỲNH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.