Y tế - Sức khỏe

Vận động học sinh - sinh viên tham gia BHYT: Việc nên làm

Thứ Sáu, 18/10/2013 | 10:41

Thời gian qua, tỷ lệ học sinh - sinh viên (HS-SV) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) chưa nhiều (riêng trong năm học 2013 - 2014, số học sinh tham gia BHYT chỉ chiếm 40%). Do chưa thấy được lợi ích thiết thực cũng như ý nghĩa, trách nhiệm cộng đồng trong việc góp phần xây dựng bảo hiểm toàn dân nên nhiều phụ huynh vẫn chưa mặn mà với việc mua BHYT cho con em mình…

Phần lớn kinh phí khám chữa bệnh ở các trường học hiện nay (còn gọi là y tế học đường) đều dựa vào việc trích lại 10,8% trên tổng số thu từ số HS-SV tham gia BHYT. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, trường nào có số HS-SV tham gia BHYT đông thì sẽ có điều kiện quan tâm chăm lo đến sức khỏe cho HS-SV hơn các trường có ít HS-SV tham gia BHYT. Qua việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ để phát hiện một số bệnh thường gặp ở HS-SV như: các bệnh về mắt, răng, tay chân miệng, nhiễm giun sán… nhằm có giải pháp can thiệp và hướng dẫn điều trị kịp thời.

Ngoài ra, việc không có kinh phí hoạt động còn kéo theo bộ máy y tế học đường hoạt động kém chất lượng do không được đầu tư mua sắm phương tiện, vật tư y tế và cả việc tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho những người làm công tác y tế học đường.

Chăm sóc răng miệng cho trẻ em ở Trạm Y tế xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân). Ảnh: L.D

Thực tế cũng đã chứng minh, những đơn vị làm tốt công tác y tế học đường trong thời gian qua chủ yếu là các trường có tỷ lệ HS-SV tham gia đông. Năm học 2012 - 2013, BHXH tỉnh đã trích hơn 1,9 tỷ đồng cho các trường tham gia BHYT để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS-SV. Ngoài khám chữa bệnh, nguồn kinh phí này còn được nhà trường sử dụng vào mục đích khác như: nâng cao chất lượng hoạt động y tế trường học, trang bị kiến thức kỹ thuật cho cán bộ làm công tác y tế học đường. Đặc biệt, đối với những trường có tỷ lệ HS-SV tham gia BHYT cao, từ nguồn kinh phí được BHXH tỉnh trích lại đã mua sắm nhiều trang thiết bị y tế, tủ thuốc thông thường để kịp thời sơ cấp cứu ban đầu tại trường cho HS-SV.

Ngoài những lợi ích như đã nêu trên, còn phải kể đến nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu ở HS-SV hiện nay là rất lớn. Chỉ tính riêng trong năm học qua (2012 - 2013), số HS-SV được khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế là 55.088 lượt với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng (chưa bao gồm số học sinh bệnh nặng phải chuyển lên tuyến trên, hoặc đi khám theo yêu cầu riêng, cũng được cơ quan BHXH thanh toán BHYT theo quy định).

Do chưa lường trước hết những rủi ro trong cuộc sống nên nhiều người chưa quan tâm lắm với BHYT. Họ chưa biết, BHYT mang tính chia sẻ cộng đồng, góp phần san sẻ rủi ro cho những người bị bệnh hoặc bị tai nạn. Như vậy, xét về lợi ích thì BHYT có ý nghĩa tích cực, chắc chắn người tham gia BHYT sẽ được lợi nhiều. Khi tham gia BHYT, HS-SV sẽ được hưởng những quyền lợi như được khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế, kể cả những bệnh viện tư nhân có ký hợp đồng với BHYT. Bệnh nhân có thẻ BHYT được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường; được sơ cấp cứu ở bất cứ bệnh viện nào trong toàn quốc và được điều trị bằng các biện pháp kỹ thuật cao; đồng thời hưởng nhiều ưu đãi khi mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo…

Theo ông Phan Thắng - Phó Giám đốc BHYT tỉnh: “Vận động HS-SV tham gia BHYT là việc làm mang nhiều ý nghĩa và đem lại lợi ích thiết thực cho các em, góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình. Đồng thời, thể hiện tính nhân văn sâu sắc: mình vì mọi người, mọi người vì mình”.

THÚY HIỀN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.