Y tế - Sức khỏe
Phòng dịch từ sớm, giữ sức khỏe mùa mưa
Sở Y tế Bạc liêu cảnh báo mùa mưa bão đang đến gần, không chỉ là thời điểm dễ xảy ra thiên tai mà còn là “mùa cao điểm” của nhiều loại dịch bệnh truyền nhiễm. Với đặc thù thời tiết ẩm ướt, nước đọng nhiều nơi, môi trường sống dễ ô nhiễm, nếu không chủ động phòng ngừa, các loại bệnh như: sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, tiêu chảy cấp, cúm mùa và đặc biệt là bệnh do virus Zika,… có thể bùng phát, đe dọa nghiêm trọng sức khỏe cộng đồng.
Hướng dẫn hộ dân dọn dẹp vật chứa nước đọng.
Ẩm ướt kéo dài - môi trường thuận lợi cho virus sinh sôi
Theo các cán bộ y tế, thời điểm mưa nhiều là lúc muỗi sinh sôi mạnh, lăng quăng phát triển nhanh do nước đọng ở nhiều vật dụng trong và quanh nhà. Đây chính là điều kiện thuận lợi cho sốt xuất huyết và virus Zika lan truyền. Ngoài ra, các bệnh về hô hấp, tiêu hóa, da liễu,… cũng xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt ở trẻ em và người cao tuổi.
Tuy nhiên, tình trạng người dân còn lơ là, chủ quan trong phòng dịch bệnh vẫn xảy ra ở không ít khu dân cư. Có nơi, nước đọng trong lu hứng mưa, vỏ lon bỏ quên ngoài sân, máng xối tắc nghẽn, ao tù nước đọng quanh nhà, bãi rác tự phát,… trở thành ổ lăng quăng, muỗi đẻ trứng mà không ai để ý.
Những biểu hiện bệnh cũng dễ bị nhầm lẫn với cảm sốt thông thường, khiến người bệnh chủ quan, không đi khám kịp thời. Đến khi bệnh nặng mới đến cơ sở y tế thì đã muộn, gây khó khăn cho điều trị và tăng nguy cơ biến chứng.
Góp sức từng chút, phòng ngừa dịch bệnh
Thấy rõ nguy cơ từ dịch bệnh, thời gian qua, chính quyền và các đoàn thể ở TP. Bạc Liêu đã đồng loạt ra quân tuyên truyền, hướng dẫn phòng bệnh, kiểm tra thực tế tại khu dân cư.
Gần đây nhất, Đoàn Thanh niên Phường 2 phối hợp cùng UBND và Trạm Y tế phường đã tổ chức vãng gia - đến từng hộ dân để phát tờ rơi, tuyên truyền về sốt xuất huyết. Đây là đợt 2 của kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa mưa. Các bạn trẻ mặc áo xanh tình nguyện, tay cầm tờ rơi, đi từng con hẻm, từng nhà dân, không quản trời nắng hay mưa.
Không chỉ phát tài liệu hay nhắc miệng, các đoàn viên còn trực tiếp cùng người dân kiểm tra lu nước, khay chậu, nơi có thể ứ đọng nước. Họ chia sẻ cách đơn giản để hạn chế muỗi sinh sản như úp lu, đậy kín bồn nước, thả cá vào hồ nhỏ, thay nước bình hoa thường xuyên…
Cảnh giác dịch bệnh
Ngành y tế Bạc Liêu khuyến cáo, trong mùa mưa bão, mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và người thân. Phòng bệnh không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế mà là việc chung của cả cộng đồng. Tiếp nối hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết Dengue lần thứ XV năm 2025 (ngày 15/6), Sở Y tế Bạc Liêu đã mở cao điểm trong tháng 6 và tháng 7/2025 về phòng, chống các dịch bệnh mùa mưa bão. Các địa phương, nòng cốt là các cơ sở y tế đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng bệnh, đồng thời, tăng cường điều kiện trị bệnh, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do dịch bệnh mùa mưa bão gây ra.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Hoàng Phong - Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Bạc Liêu cho biết: “Trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn thành phố ghi nhận tăng 1 ca sốt xuất huyết so với cùng kỳ (01/00), không có trường hợp tử vong. Bệnh tay chân miệng giữ nguyên 7 ca như năm trước, không ghi nhận ca bệnh thủy đậu. Nhìn chung, các loại dịch bệnh khác được kiểm soát ổn định, công tác xử lý dịch được triển khai kịp thời, đúng quy định.”
Bảo vệ sức khỏe không cần đến những việc to tát. Đôi khi, chỉ là úp một cái lu, vứt một chiếc vỏ lon, hay dọn sạch một bãi rác sau nhà… cũng góp phần quan trọng vào việc đẩy lùi dịch bệnh, kiến tạo một môi trường sống an toàn hơn.
Hơn bao giờ hết, trong mùa mưa bão này, mỗi người dân hãy là một “lá chắn” vững chắc để bảo vệ chính mình và cộng đồng khỏi dịch bệnh truyền nhiễm. Hãy bắt đầu ngay hôm nay - từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.
Để chủ động phòng tránh dịch bệnh, mỗi người dân cần thực hiện thường xuyên những việc sau: dọn dẹp khu vực quanh nhà, không để nước đọng; đậy nắp kín các dụng cụ chứa nước sinh hoạt; và thu gom phế liệu, vỏ lon, chai lọ, mảnh sành dễ đọng nước. Đồng thời, hãy mặc quần áo dài tay và ngủ mùng kể cả ban ngày để tránh muỗi đốt. Khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như sốt cao, đau nhức mình mẩy, chảy máu cam, phát ban, bạn cần đến ngay trạm y tế hoặc bệnh viện gần nhất để được thăm khám kịp thời. Đặc biệt, phụ nữ mang thai cần hết sức cẩn thận với virus Zika - dù không quá phổ biến nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi. Trong trường hợp này, phòng ngừa muỗi đốt là cách bảo vệ hiệu quả nhất hiện nay.
Bài, ảnh: Tú Huỳnh
- Họp thành viên UBND tỉnh tháng 6/2025: Đóng góp ý kiến và thông qua nhiều dự thảo quan trọng
- Hơn 37 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Bạc Liêu
- Phòng dịch từ sớm, giữ sức khỏe mùa mưa
- Cảnh sát giao thông đến tận nhà đón nam sinh ngủ quên đi thi
- Khởi công xây 3 cây cầu từ nguồn tài trợ của kiều bào và đồng hương