Y tế - Sức khỏe
Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS: Còn nhiều chuyện để bàn!
Hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS (1/12) hàng năm, Ban chỉ đạo 138 tỉnh đã có nhiều chương trình, chiến dịch hành động thiết thực nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng chống căn bệnh nguy hiểm này. Tuy nhiên, nếu nhìn trên tổng thể, công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS vẫn còn nhiều chuyện để bàn, nhất là hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ (CLB) phòng chống HIV/AIDS.
Theo Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, mạng lưới về lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS hiện đã phủ kín tất cả các địa phương trong tỉnh. Cụ thể, từ tuyến tỉnh đến các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn đều có Ban chỉ đạo 138. Ngoài ra, mỗi huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn đều có 1 cán bộ chuyên trách; mỗi xã, phường có 2 cộng tác viên. Riêng ngành Y tế còn thành lập Ban AIDS với các tiểu ban như: tiểu ban điều trị, tiểu ban thông tin, tiểu ban giám sát… để phụ trách, chỉ đạo công tác phòng chống HIV/AIDS.
![]() |
ĐV-TN các đơn vị diễu hành tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS. |
Điều đáng bàn hiện nay là làm sao để duy trì, nhân rộng tỷ lệ khóm, ấp, xã, phường, thị trấn chưa có người nhiễm HIV; phát động, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống căn bệnh thế kỷ này. Để làm được điều này thì các cơ quan chủ quản, trong đó, vai trò của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh là rất quan trọng. Bên cạnh đó, việc thành lập các CLB phòng chống HIV/AIDS với đa số thành viên là những người đã nhiễm HIV có ý nghĩa vô cùng to lớn. Bởi, những thành viên này sẽ có tiếng nói của người trong cuộc, giúp những người đã nhiễm HIV khác có thêm hy vọng, có điểm tựa để phấn đấu, đấu tranh với bệnh tật, sống tốt, sống khỏe, sống có ích cho xã hội. Đồng thời sẽ là những tuyên truyền viên đắc lực, giúp các bạn trẻ (nhóm đối tượng có nguy cơ nhiễm HIV cao nhất) tỉnh táo hơn, không đi vào vết xe đổ của những người đi trước. Chỉ tiếc một điều là các CLB như thế hiện nay không chỉ ít về số lượng, mà hiệu quả hoạt động cũng không cao do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, theo bác sĩ Lê Thanh Bạch, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh, nguyên nhân lớn nhất là người nhiễm HIV không chịu tiếp xúc với “người ngoài”.
Một điều nữa là trong khi chúng ta tuyên truyền, kêu gọi mọi người “không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS”, song, trên thực tế, một số cán bộ y tế, nhân viên chuyên trách… lại có thái độ không tốt khi tiếp xúc, tư vấn, trao đổi với những người nhiễm HIV. Một đồng nghiệp phản ánh với chúng tôi rằng, trong chuyến đi công tác viết bài về người nhiễm HIV, khi người nhiễm HIV mời nước thì các cán bộ y tế lại “không dám uống”. Chỉ một hành động nhỏ này sẽ khiến cho những người bệnh cảm thấy tự ti hơn với xã hội, khiến họ càng mang nặng mặc cảm tội lỗi, bệnh tật, xa lánh mọi người…
Để công tác phòng chống HIV/AIDS mang lại nhiều hiệu quả, trước hết, các cơ quan chuyên trách cần củng cố các CLB cũng như thái độ, nghiệp vụ của đội ngũ chuyên trách. Qua đó, giúp người nhiễm HIV/AIDS tự tin hơn, có mục đích sống để đấu tranh với bệnh tật, sống có ích cho xã hội. Nhiều người tin rằng, khi chúng ta thật sự không kỳ thị với họ thì họ sẽ mở lòng với mọi người. Khi đó, công tác phòng chống HIV/AIDS sẽ thuận lợi, chất lượng và hiệu quả hơn.
Trúc Ly
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới