Y tế - Sức khỏe

Trường THCS Võ Thị Sáu: Đơn vị điển hình về vận động học sinh tham gia BHYT

Thứ Sáu, 26/08/2016 | 16:02

Trường THCS Võ Thị Sáu (phường 3, TP. Bạc Liêu) được xem là đơn vị điển hình của tỉnh về thành tích vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Với những cách làm sáng tạo và khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng, Trường THCS Võ Thị Sáu đã góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

Học sinh tham gia BHYT đạt 100%

Tổng kết năm học 2015 - 2016, Trường THCS Võ Thị Sáu có 42 lớp với tổng số 1.810 học sinh và đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT. Điều đáng ghi nhận là trường đã nhiều năm liền nhận được giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh vì có thành tích tốt trong công tác thu BHYT học sinh - sinh viên.

Tham gia BHYT sẽ góp phần chăm sóc tốt sức khỏe cho học sinh, tạo điều kiện cho các em học tập tốt. Trong ảnh: Học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu vui chơi tại di tích lịch sử cách mạng Bia khám lớn (phường 3, TP. Bạc Liêu).

Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại Phòng y tế học đường Trường THCS Võ Thị Sáu. Ảnh: N. Trăm - K. Trung

Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường; tinh thần đoàn kết, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, giáo viên; sự kết hợp có hiệu quả từ Hội phụ huynh học sinh… Các tập thể trên đã tích cực tuyên truyền, vận động gia đình học sinh tham gia BHYT thông qua nhiều cách làm sáng tạo, nhân văn.

Cụ thể, đối với những gia đình học sinh có điều kiện thì nhà trường vận động phụ huynh tham gia BHYT cho con em mình ngay từ khi đăng ký nhập học; đối với những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có đông con cùng đi học thì nhà trường vận động người hảo tâm, mạnh thường quân, các doanh nghiệp ủng hộ tài chính để mua và tặng thẻ BHYT cho các em. Song song đó, nhà trường đưa chỉ tiêu tham gia BHYT học sinh vào chỉ tiêu chấm điểm thi đua của trường, của lớp và của từng cán bộ, giáo viên hằng năm; đồng thời linh hoạt trong cách vận động phụ huynh tham gia BHYT. Đơn cử như vào đầu năm học mới, phụ huynh học sinh phải đóng góp nhiều khoản tiền cho con em. Trong khi đó, nhiều gia đình có từ hai con trở lên đi học thì việc đóng góp trở nên quá tốn kém. Do vậy, trong các khoản thu đầu năm học, nhà trường đề xuất với phụ huynh ưu tiên đóng BHYT cho các em trước, còn các khoản thu khác trường sẽ thu sau.

Cách làm này đã giúp nhiều gia đình học sinh giảm bớt gánh nặng tài chính, có điều kiện cho con em tham gia BHYT, để các em có ngay tấm thẻ BHYT; giúp cho việc tham gia BHYT liên tục, gắn liền với các chính sách, quyền và lợi ích thiết thực cho người tham gia BHYT trong nhiều năm liền.

Một bài học kinh nghiệm cần nhân rộng trong việc tham gia BHYT tại Trường THCS Võ Thị Sáu nói riêng và các trường học nói chung, đó là cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả của Ban giám hiệu nhà trường, công tác vận động, tuyên truyền được tập trung làm tốt. Con số 100% học sinh tham gia BHYT không đơn thuần là thành tích, mà thông qua tấm thẻ BHYT thể hiện tinh thần tương thân tương ái và khơi dậy, phát huy trách nhiệm cộng đồng. Từ đó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp "trồng người" và chia sẻ gánh nặng tài chính đối với quỹ BHYT.

Nhiều lợi ích khi tham gia BHYT

Thực tế đã chứng minh, tấm thẻ BHYT là cứu cánh cho nhiều gia đình, giúp họ giảm đi nỗi lo tài chính khi con em mình không may mắc bệnh, nhất là những căn bệnh hiểm nghèo cần số tiền lớn để điều trị. Như trường hợp em Đ.L.X.N (học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu) mắc bệnh vẹo cột sống, được quỹ BHYT thanh toán tiền điều trị bệnh hơn 77,9 triệu đồng. Nếu không có BHYT, gia đình em Đ.L.X.N sẽ gặp vô vàn khó khăn và việc học của em sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Do vậy, tham gia BHYT được ví như một giải pháp phòng ngừa rủi ro và đảm bảo cho học sinh có sức khỏe tốt để học tập, vui chơi, cũng như tham gia các hoạt động xã hội.

Một lợi ích thiết thực khác là tham gia BHYT cũng đồng nghĩa với việc làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Vì thế, cùng với vận động học sinh tham gia BHYT, Trường THCS Võ Thị Sáu còn tăng cường đầu tư, đẩy mạnh tập huấn, mua sắm trang thiết bị y tế học đường. Hiện nay, trường có phòng y tế, có cán bộ chuyên trách về y tế học đường. Theo quy định về BHYT, trường đã giữ lại 7% kinh phí để lập quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Nguồn kinh phí này được nhà trường sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.

Năm học 2015 - 2016, có hơn 800 lượt học sinh đến khám tại Phòng y tế nhà trường, trung bình mỗi ngày có 2 - 3 học sinh đến khám và sơ cứu. Hầu hết  các em mắc các bệnh thông thường như: cảm ho, nhức đầu, đau bụng... Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức nhiều đợt khám sức khỏe định kỳ cho học sinh; thường xuyên bổ sung các loại vitamin, thuốc bổ cho các em suy dinh dưỡng hoặc suy nhược cơ thể, giúp các em tăng cường sức đề kháng, cải thiện sức khỏe để học tập và vui chơi tốt hơn…

Bà Lê Thị Hoàng Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Võ Thị Sáu, cho biết: “Nhà trường đã chuẩn bị mọi mặt để khai giảng năm học 2016 - 2017. Sau khi nhận được chỉ đạo của Phòng GD-ĐT TP. Bạc Liêu về công tác vận động học sinh tham gia BHYT, Ban giám hiệu trường đã triển khai kế hoạch vận động và thu BHYT đến cán bộ, giáo viên. Phát huy những mặt đạt được, đầu năm học mới, trường sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ huynh và học sinh về chính sách BHYT. Từ đó tích cực tham gia BHYT cho con em mình, góp phần thực hiện tốt công tác BHYT học sinh - sinh viên”.

Ngọc Trăm

Theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, mức đóng BHYT của đối tượng học sinh - sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở và được Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng.

Từ ngày 1/5/2016, do mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng/tháng, cho nên mức đóng BHYT của học sinh - sinh viên năm học 2016 - 2017 sẽ là 457.380 đồng/năm, thay vì 434.700 đồng như năm học trước.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.