Y tế - Sức khỏe
Trang bị kiến thức sức khỏe giới tính cho trẻ vị thành niên: Việc cần thiết
Tuổi dậy thì và vị thành niên, cả trẻ nam và nữ đều có sự chuyển biến rất lớn về tâm sinh lý, muốn khám phá bản thân mình và bạn khác giới. Vì vậy, việc trang bị kiến thức sức khỏe giới tính cho các em trong giai đoạn này là việc làm vô cùng cần thiết.
Trẻ vị thành niên cần được trang bị kiến thức về sức khỏe giới tính. Trong ảnh: Một trẻ nữ mang thai khi còn trong độ tuổi vị thành niên (bìa trái) tại thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình). Ảnh: C.K
Bên cạnh những kiến thức giáo dục về giới tính còn chung chung trong nhà trường, còn rất nhiều bậc cha mẹ không quan tâm hoặc dè dặt trong việc trao đổi với con cái về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục. Do đó, hầu hết các em chưa được trang bị đầy đủ thông tin và kỹ năng sống liên quan đến sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục… Đó cũng chính là nguyên nhân chính khiến một số trẻ mang thai ngoài ý muốn, dẫn đến phải nạo phá thai. Tuy nhiên, phần lớn các em lại không ý thức được rằng, việc nạo phá thai có ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và tương lai.
Để giải quyết vấn đề mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên, điều quan trọng nhất vẫn là đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục, đặc biệt là trẻ vị thành niên ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.
Để giúp các trẻ vị thành niên vùng đồng bào dân tộc có thêm kiến thức chăm sóc sức khỏe giới tính, mới đây, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản trẻ vị thành niên. Đã có hơn 60 học sinh lớp 9 Trường THCS Thuận Hòa II (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) tham dự. Tại buổi sinh hoạt, các em được nghe hướng dẫn các kiến thức về tuổi vị thành niên, sự phát triển về thể chất, tâm sinh lý, cách chăm sóc sức khỏe sinh sản…
Buổi sinh hoạt diễn ra rất sôi nổi với các trò chơi đan xen kết hợp với cách hướng dẫn của các bác sĩ chuyên khoa. Qua đó giúp các em nhận thức được các kiến thức về giới tính, tâm sinh lý và sự thay đổi của cơ thể ở lứa tuổi vị thành niên, sức khỏe sinh sản… Qua buổi nói chuyện trên, các em sẽ biết được, hiểu sâu hơn về sinh lý của cơ thể để vận dụng các kiến thức đó tự chăm sóc bản thân, phòng tránh những rủi ro ngoài ý muốn.
Bên cạnh đó, trong cuộc sống thường ngày, cha mẹ cần trò chuyện với con về những thay đổi tâm sinh lý trước khi bước vào tuổi dậy thì; đồng thời khuyến khích con tìm hiểu những kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản qua tài liệu, sách báo... Sự chăm sóc, quan tâm, giải thích, tâm sự về tuổi mới lớn của cha mẹ đối với con cái không chỉ thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc, mà còn cung cấp cho con những kiến thức cần thiết về cơ thể, giúp trẻ tránh được những hậu quả đáng tiếc, ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ sau này.
Trang bị các kiến thức cần thiết về sức khỏe giới tính cho các bạn trẻ, nhất là trẻ trong độ tuổi vị thành niên, không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành Giáo dục mà cần sự vào cuộc của cả gia đình và xã hội. Bởi, nếu được trang bị đầy đủ kiến thức, các em sẽ có ý thức, trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình một cách tốt nhất, tránh những rủi ro, những điều đáng tiếc xảy ra.
Nguyên Khánh
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Quốc Việt: Các đơn vị mới thành lập phải xây dựng giải pháp đột phá cụ thể cho nhiệm kỳ mới
- Cần 300 triệu đồng sửa cầu treo Phường 8
- VCCI Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Gặp gỡ giao lưu, kết nối thương mại và hợp tác phát triển
- Dừng triển khai loại hình giáo dục tiểu học chất lượng cao kể từ năm học 2025 - 2026
- TP. Bạc Liêu trao tặng Huy hiệu Đảng cho 31 đảng viên