Y tế - Sức khỏe
Trạm y tế xã, phường: Thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em
Tiêm phòng vắc-xin cho trẻ em tại Trạm Y tế phường 3 (TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.T
Năm 2016, chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của trạm y tế các xã, phường trong tỉnh. Mặc dù hoạt động y tế cơ sở còn nhiều khó khăn, song việc thực hiện tốt chương trình TCMR đã mang đến nhiều lợi ích thiết thực, đặc biệt là giúp trẻ em phòng ngừa nhiều loại bệnh nguy hiểm.
Trong những tháng đầu năm 2016, tình hình thực hiện chương trình TCMR trên địa bàn tỉnh đạt kết quả khả quan. Theo thống kê tại một số trạm y tế, trên 98% trẻ nằm trong chương trình được vận động tiêm phòng miễn phí 8 loại vắc-xin gồm: viêm màng não, lao phổi, 5 trong 1, viêm gan siêu vi B, bại liệt, sởi, Rubella, viêm não Nhật Bản. Phần lớn các gia đình có trẻ trong độ tuổi tiêm phòng đều hưởng ứng tích cực. Bởi, chương trình đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống bà mẹ và trẻ em.
Điển hình như Trạm Y tế phường 3 (TP. Bạc Liêu) là đơn vị luôn hoàn thành chỉ tiêu TCMR. Với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, trạm luôn là địa chỉ TCMR tin cậy cho trẻ em địa phương. Vào định kỳ các ngày từ 20 - 23 trong tháng, phụ huynh đều thực hiện tốt việc đưa trẻ đến trạm tiêm phòng. Để tránh tình trạng quá tải, trạm phân chia trẻ theo từng khóm để việc tiêm phòng đạt hiệu quả cao hơn. Ngoài ra, trạm còn quản lý chặt chẽ hồ sơ thai phụ, cập nhật đối tượng từ Trung tâm Y tế thành phố, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu và bệnh viện tư. Nhờ đó, tỷ lệ trẻ tham gia chương trình đạt rất cao, hạn chế mức thấp nhất tình trạng bỏ sót đối tượng.
Y sĩ Nguyễn Thị Thu Ánh, Tổ tiêm chủng Trạm Y tế phường 3, cho biết: “Tiêm phòng vắc-xin cho trẻ có ý nghĩa quan trọng, giúp trẻ tăng sức đề kháng, giảm thiểu rủi ro, biến chứng, di chứng do các loại bệnh nguy hiểm gây ra. Hiểu được vai trò của TCMR, người dân chủ động cho trẻ tham gia chương trình. Tuy nhiên, chương trình cũng gặp khó khăn do địa bàn tập trung nhiều bệnh viện, phòng khám nhi nên người dân còn đưa trẻ tiêm chủng ở bên ngoài”.
Năm 2016, xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) được giao chỉ tiêu TCMR cho 200 trẻ. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trạm y tế xã đã củng cố, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất phục vụ chương trình TCMR. Trạm còn chú trọng nâng cao trình độ, chuyên môn cho lực lượng cộng tác viên y tế ấp. Hàng tháng, cộng tác viên các ấp đều tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền, nhắc nhở lịch tiêm chủng và gửi thư mời cho bà con. Vì vậy, hễ đến ngày tiêm phòng là bà con đưa trẻ đến trạm.
Chị Thị Lái (xã Hưng Hội) chia sẻ: “Trước đây, nhận thức của bà con người Khmer còn nhiều hạn chế, đời sống lại khó khăn nên việc thực hiện tiêm phòng cho trẻ chưa được quan tâm. Từ khi được vận động, giải thích ý nghĩa của chương trình TCMR, gia đình tôi chú tâm hơn trong việc chăm sóc ban đầu cho trẻ. Đây là việc làm rất cần thiết để ngăn ngừa, bảo vệ trẻ trước các loại bệnh”.
Thời gian qua, dù chương trình TCMR của Bạc Liêu đã gặt hái nhiều kết quả quan trọng, song hoạt động này tại một số trạm y tế cơ sở vẫn tồn tại nhiều bất cập. Nguyên nhân là địa bàn rộng, giao thông chưa phát triển, cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu thốn dẫn đến việc vận chuyển, bảo quản vắc-xin khó khăn. Ngoài ra, cán bộ phụ trách TCMR thiếu và yếu về chuyên môn; công tác phối hợp giữa các Hội, đoàn thể và chính quyền địa phương trong tuyên truyền, vận động nhân dân chưa hiệu quả. Đặc biệt, một bộ phận người dân chưa hiểu tầm quan trọng và tin tưởng vào vắc-xin tiêm phòng do Nhà nước trợ cấp.
HỮU TRỊNH
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Quốc Việt: Các đơn vị mới thành lập phải xây dựng giải pháp đột phá cụ thể cho nhiệm kỳ mới
- Cần 300 triệu đồng sửa cầu treo Phường 8
- VCCI Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Gặp gỡ giao lưu, kết nối thương mại và hợp tác phát triển
- Dừng triển khai loại hình giáo dục tiểu học chất lượng cao kể từ năm học 2025 - 2026
- TP. Bạc Liêu trao tặng Huy hiệu Đảng cho 31 đảng viên