Y tế - Sức khỏe

Trạm y tế cơ sở: Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trong đồng bào Khmer

Thứ Sáu, 10/04/2015 | 16:31

Thời gian qua, trạm y tế cơ sở đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền, phát huy hiệu quả chiến dịch ra quân phòng, chống dịch bệnh tại các phum sóc. Qua đó, ý thức phòng ngừa dịch bệnh của đồng bào Khmer có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình dịch bệnh được đẩy lùi...

Những cách làm thiết thực

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trong đồng bào Khmer, các trạm y tế cơ sở xác định công tác tuyên truyền giữ một vai trò hết sức quan trọng. Theo đó, nhiều đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con thông qua những việc làm thiết thực.

Cán bộ y tế xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu) hướng dẫn người dân kiểm tra để phát hiện lăng quăng trong các lu chứa nước. Ảnh: H.T

Là địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống, xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu) được xem là “điểm nóng” xảy ra các ổ dịch bệnh. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo TP. Bạc Liêu, địa phương này được chọn làm “xã điểm” phòng chống dịch sốt xuất huyết và nhiều loại bệnh như: tay chân miệng, Ebola, H5N1, sởi, viêm gan siêu vi B, C… Với vai trò nòng cốt, Trạm Y tế xã đã phối hợp với các ngành hữu quan thành lập Ban phòng, chống dịch thường xuyên ra quân phát tờ rơi tuyên truyền, vận động bà con. Đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên trong nắm bắt đời sống sinh hoạt, mức độ xảy ra dịch bệnh nhằm kịp thời ngăn chặn nguy cơ lây lan. Bác sĩ Sơn Vinh, Trưởng Trạm Y tế xã Vĩnh Trạch cho biết: “Hàng năm, chúng tôi phát động 2 đợt ra quân phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn xã. Theo đó, chúng tôi làm vệ sinh môi trường, phun thuốc diệt muỗi xung quanh nhà cho đồng bào Khmer... Ngoài ra, mỗi tháng đều cử cán bộ xuống tận từng hộ kiểm tra, nhắc nhở bà con thực hiện đúng hướng dẫn của ngành Y tế về phòng, chống dịch bệnh”.

Một mô hình khá hay của Trạm Y tế xã Lộc Ninh (huyện Hồng Dân) là việc xây dựng góc truyền thông y tế. Hàng ngày, đồng bào dân tộc đến khám bệnh đều có thể tự tìm hiểu thông tin thông qua các tài liệu, hình ảnh trực quan sinh động về phòng, chống các loại dịch bệnh phổ biến. Tùy vào tình hình dịch bệnh mà góc truyền thông sẽ được bổ sung những tài liệu cần thiết, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người bệnh.

Tín hiệu tích cực

Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn nhất định, nhưng công tác phòng, chống dịch bệnh của trạm y tế tại các xã có đông đồng bào Khmer sinh sống đã gặt hái được nhiều kết quả phấn khởi. Điều quan trọng là người dân đã ý thức và chủ động tham gia cùng ngành Y tế.

Qua thống kê của Trạm Y tế xã Vĩnh Trạch có thể thấy, nhờ phát huy hiệu quả các chiến dịch ra quân phòng, chống dịch bệnh nên trong năm 2014 toàn xã chỉ xảy ra 1 ca sốt rét, 2 ca sốt xuất huyết (độ II) tỷ lệ thấp nhất từ trước đến nay. Bà Lâm Thị Dol, một người dân ấp Kim Cấu (xã Vĩnh Trạch), phấn khởi bày tỏ: “Nhìn chung, bây giờ chất lượng đời sống của đồng bào các phum sóc ngày càng nâng lên. Cùng với đó là bà con đã có ý thức thực hiện nếp sống ngăn nắp, vệ sinh nên đã hạn chế xảy ra dịch bệnh”.

Nếu như trước đây, đồng bào Khmer xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) còn chủ quan trong việc đưa trẻ đi tiêm ngừa các loại dịch bệnh thì nay họ đã tự giác thực hiện. Năm 2014, có 97% trẻ em trong xã được tiêm chủng viêm não Nhật Bản B, sởi, Rubella. Theo bác sĩ Châu Hoàng Cốm, Trưởng Trạm Y tế xã Hưng Hội thì từ năm 2014 đến nay, tình hình dịch bệnh của địa phương đạt rất nhiều kết quả tích cực. So với các địa bàn trong huyện, xã Hưng Hội có số ca mắc bệnh tay chân miệng thấp nhất với 15/221 ca. Theo kế hoạch, trạm sẽ đạt chuẩn quốc gia về y tế vào năm 2015 này. Cho nên, công tác chăm lo sức khỏe cho đồng bào dân tộc, nhất là vấn đề phòng, chống dịch bệnh sẽ được thực hiện quyết liệt hơn trong năm nay.

HỮU THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.