Y tế - Sức khỏe

Tăng cường phòng chống dịch bệnh bùng phát trên đàn gia súc, gia cầm

Thứ Sáu, 15/01/2016 | 16:04

Năm 2015, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được thực hiện khá tốt. Song, để đảm bảo an toàn nguồn thực phẩm phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Bính Thân 2016, ngành chức năng tăng cường quản lý vịt chạy đồng và kiểm soát giết mổ, vận chuyển mua bán gia súc, gia cầm xuất nhập tỉnh.

Tiêm vắc-xin phòng ngừa các loại dịch bệnh

Từ đầu năm 2015 đến nay, Chi cục Thú y tỉnh đã tổ chức nhiều đợt tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm. Theo đó, đã tiêm gần 2,5 triệu liều vắc-xin cúm gia cầm, 362.000 liều vắc-xin cho đàn gia súc. Trong đó, tiêm vắc-xin phòng 3 bệnh đỏ cho heo hơn 333.000 liều; tiêm phòng lở mồm long móng hơn 14.200 liều; heo tai xanh hơn 14.600 liều. Riêng huyện Hòa Bình đã tiến hành tiêm vắc-xin phòng chống dịch cho đàn gia cầm đợt 2/2015 đạt 100%. Bên cạnh đó tiến hành tiêm phòng bổ sung đợt 2 gồm 150.000 liều vắc-xin cho các đàn gia cầm nuôi mới, tiêm lặp lại và tiêm cho vịt chạy đồng từ nơi khác đến.

Trung tâm Thú y vùng và Chi cục Thú y tỉnh kiểm tra các lò giết mổ gia súc tập trung trên địa bàn TX. Giá Rai.

Vịt từ các địa phương  khác chạy đồng về xã Minh Diệu (huyện Hòa Bình). Ảnh: M.Đ

Ngoài ra, các trạm kiểm dịch đã kiểm tra hơn 2 triệu con gia cầm và gần 245.000 con gia súc nhập tỉnh. Thường xuyên kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, chấn chỉnh tình hình vệ sinh, quy trình giết mổ tại các lò giết mổ theo quy định thú y.

Chi cục Thú y tỉnh chỉ đạo Trạm thú y các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác giám sát, kịp thời phát hiện sớm các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Thường xuyên tổ chức lấy mẫu gia cầm ở các chợ xét nghiệm để theo dõi lưu hành của vi-rút cúm. Qua đó tổ chức tiêu độc sát trùng không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Quản lý vịt chạy đồng

Hiện nay, nông dân trong tỉnh thu hoạch rộ lúa thu đông, do vậy, lượng vịt chạy đồng từ nơi khác đổ về với số lượng khá lớn. Toàn tỉnh có khoảng 170.000 con vịt chạy đồng, chủ yếu tập trung ở huyện Hòa Bình. Đến nay, cán bộ thú y đã tiêm phòng bổ sung cho đàn vịt chạy đồng đạt 90%. Riêng huyện Hòa Bình có khoảng 120.000 - 130.000 con vịt chạy đồng từ nơi khác đến. Để đảm bảo an toàn dịch bệnh, Trạm Thú y huyện đã kết hợp với các xã, thị trấn giám sát chặt chẽ các đàn vịt chạy đồng; kiểm tra việc tiêm vắc-xin để tổ chức tiêm phòng bổ sung.

Ông Phạm Duy Tạo, Trưởng trạm Thú y huyện Hòa Bình, cho biết: “Huyện đã giám sát chặt chẽ các đàn vịt chạy đồng từ nơi khác đến. Tổ chức tiêm vắc-xin phòng chống dịch cúm gia cầm đối với các đàn vịt chưa tiêm phòng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tiêm phòng bổ sung cho các đàn gia cầm nuôi mới hoặc tiêm phòng lặp lại”.

Ngoài việc quản lý vịt chạy đồng, ngành chức năng còn đẩy mạnh kiểm dịch gia súc, gia cầm nhập tỉnh vào dịp cuối năm. Thành lập các đội kiểm tra liên ngành kiểm soát mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm ở các chợ, các lò giết mổ.

Theo ông Trương Phước Thông, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh: “Năm nay,  chúng tôi không chủ trương cấm các đàn vịt chạy đồng từ nơi khác đến, mà tăng cường rà soát, nắm chặt đàn. Đàn vịt chạy đồng nào đến chưa được tiêm phòng thì cho tiêm phòng bổ sung để đảm bảo an toàn dịch bệnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2016. Đồng thời, tổ chức tiêu độc sát trùng ở các điểm có nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm để ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát”.

Minh Đạt

Toàn tỉnh có khoảng 170.000 con vịt chạy đồng từ nơi khác đến, tập trung nhiều ở huyện Hòa Bình. Chi cục Thú y tỉnh chỉ đạo các trạm thú y trong tỉnh kiểm soát chặt chẽ các đàn vịt chạy đồng và tổ chức tiêm phòng cho các đàn vịt chạy đồng chưa được tiêm phòng. Đến nay, các trạm thú y huyện, thị xã, thành phố đã tiêm phòng các đàn vịt chạy đồng đạt hơn 90% trên tổng đàn.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.