Y tế - Sức khỏe

Tăng cường công tác lãnh đạo đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thứ Sáu, 14/03/2014 | 18:34

Thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 20 chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác này. Trong đó, xác định công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân là giải pháp hàng đầu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo là phải tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia các loại bảo hiểm, nhất là BHXH tự nguyện và đảm bảo thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 50% lực lượng lao động thuộc các thành phần kinh tế tham gia BHXH bắt buộc, 35% lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; trên 80% dân số tham gia BHYT; khuyến khích nhân dân tham gia BHXH tự nguyện.

Theo kế hoạch của BHXH tỉnh, từ nay đến cuối năm 2014, cùng với làm tốt công tác phối hợp trong tuyên truyền các chính sách, pháp luật về BHXH-BHYT, ngành BHXH tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác thu hồi nợ BHXH-BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và tập trung mở rộng, khai thác thêm đối tượng tham gia BHXH-BHYT...

Nhờ tham gia BHYT mà nhiều bệnh nhân nghèo có điều kiện điều trị với kinh phí lớn. Trong ảnh: Bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Ảnh: K.T

Tính đến nay, số người tham gia BHXH, BHYT trong toàn tỉnh hơn 443.430 người. Trong đó, tham gia BHXH và BHYT bắt buộc hơn 31.170 người.

Riêng tháng 2/2014, cơ quan BHXH đã chi BHXH-BHYT hơn 15 tỷ đồng cho các đối tượng thụ hưởng, nâng tổng số chi từ đầu năm đến nay hơn 62 tỷ đồng.

Hơn một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH-BHYT giai đoạn 2012 - 2020, các ngành, địa phương đã tập trung triển khai thực hiện gắn với điều kiện đặc thù của địa phương, tổ chức quán triệt cho các ngành và cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của BHXH-BHYT là hai chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện tốt các chính sách an sinh, công bằng xã hội và ổn định kinh tế, chính trị.

Tại huyện Đông Hải, năm học 2012 - 2013, toàn huyện có 40 trường học, nhưng chỉ có 37 trường có học sinh tham gia BHYT, còn 3 trường không tham gia. Năm học 2013 - 2014, nhờ tập trung làm tốt công tác vận động, tuyên truyền và đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện Đông Hải nên 40/40 trường đều tham gia BHYT, đạt 100%.

Số trường tham gia BHYT cho học sinh tuy đạt 100% theo chỉ đạo của UBND huyện, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra. Bởi, vẫn còn nhiều hộ dân chưa ý thức được tầm quan trọng đặc biệt của BHYT trong việc chủ động phòng tránh những rủi ro khi mắc phải những bệnh hiểm nghèo, cần chi phí lớn trong khám chữa bệnh. Cụ thể, Đông Hải có hơn 22.000 học sinh, nhưng chỉ có khoảng 12.322 em tham gia BHYT, chiếm 55,8%. Trong đó, học sinh tự nguyện tham gia chỉ hơn 9.800 em, còn lại hơn 2.510 thuộc hiện chính sách được cấp BHYT. Từ đó, cho thấy số học sinh tham gia BHYT chưa nhiều và trong đó có một phần trách nhiệm của địa phương trong việc tuyên truyền.

Ông Nguyễn Lãm, Giám đốc BHXH huyện Đông Hải, cho biết: “Để thực hiện tốt Chỉ thị 21 của Tỉnh ủy, các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đến tận hộ dân. Vì thời gian qua công tác tuyên truyền, triển khai chỉ thị này mới chỉ tập trung ở các ngành, hay lồng ghép vào các cuộc họp, chủ yếu là cho cán bộ chứ chưa đến tận người dân”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo các ngành, địa phương làm tốt hơn nữa công tác phối hợp. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các ngành, các cấp đối với cơ quan BHXH trong công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH-BHYT. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong chỉ đạo thực hiện công tác này, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng các chính sách bảo hiểm.

Lâm Hỷ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.