Y tế - Sức khỏe
Tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết
Ngành Y tế vừa tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết (SXH) với nhiều hoạt động thiết thực nhằm kêu gọi các ngành, các cấp, cộng đồng xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh với khẩu hiệu “không có lăng quăng, không có SXH”.
Đây là năm thứ 3 ngành Y tế hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống SXH. Trước đó, vào năm 2010, Hội nghị Bộ trưởng Y tế các nước ASEAN đã thống nhất lấy ngày 15/6 hàng năm làm “Ngày ASEAN phòng chống SXH” nhằm nâng cao nhận thức của chính quyền, người dân và cộng đồng trong công tác phòng chống SXH. Tại Việt Nam, bệnh SXH diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng, số trường hợp mắc hàng năm khoảng từ 75.000 - 1.000.000 trường hợp, trong đó tử vong khoảng 100 trường hợp. Để chủ động phòng chống bệnh SXH, giảm nhẹ tác động của bệnh đối với sức khỏe con người, Chính phủ đã đưa công tác phòng chống SXH là một trong các chương trình mục tiêu y tế quốc gia.
![]() |
Thường xuyên kiểm tra, diệt lăng quăng trong các vật dụng chứa nước tại gia đình là biện pháp đơn giản để phòng chống bệnh SXH. |
Tại Bạc Liêu, hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống SXH năm 2013, ngành Y tế tỉnh kêu gọi các ngành, các cấp, cộng đồng phối hợp tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng tại gia đình và cộng đồng với khẩu hiệu “Không có lăng quăng, không có SXH”; tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống SXH với chủ đề “Bệnh SXH là vấn đề của cả cộng đồng, là nguyên nhân gây nên gánh nặng về kinh tế - xã hội, nhưng hoàn toàn có thể phòng chống được”. Với chủ đề này, ngành Y tế tỉnh đề nghị chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị y tế triển khai thực hiện cấp bách một số hoạt động như: phối hợp tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng tại gia đình và cộng đồng, loại bỏ các vật dụng phế thải là nơi phát sinh lăng quăng, không để muỗi phát triển, truyền bệnh; huy động các nguồn lực của địa phương hỗ trợ các hoạt động phòng, chống dịch. Các ban ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong việc tổ chức giám sát bệnh nhân, véc-tơ truyền bệnh…
Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống SXH để người dân hiểu, không hoang mang và chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống SXH tại gia đình và cộng đồng. Các đơn vị y tế giám sát chặt chẽ tình hình và diễn biến của bệnh, chủ động triển khai các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh bùng phát và lây lan kéo dài, chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị, khu vực điều trị để thu dung điều trị sớm bệnh nhân, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong.
Với sự chỉ đạo sát sao của chính quyền các cấp và sự tham gia tích cực của các sở, ban ngành, đoàn thể và của mỗi người dân, tin rằng công tác phòng chống dịch bệnh SXH, bảo vệ sức khỏe người dân sẽ đạt được nhiều thành công. Và, Ngày ASEAN phòng chống SXH sẽ trở thành hoạt động thường niên, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.
TRÚC LY
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới