Y tế - Sức khỏe

Sở GD-ĐT: Làm tốt công tác BHYT học sinh, góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

Thứ Sáu, 03/10/2014 | 15:37

Năm học 2013 - 2014, toàn tỉnh có 238 trường tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt 100%. Tuy nhiên, số học sinh, sinh viên (HS-SV) tham gia BHYT còn thấp, chỉ đạt 57,26%. Thực hiện Chỉ thị 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH) - BHYT giai đoạn 2012 - 2020”, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các trường làm tốt công tác BHYT HS-SV, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu BHYT toàn dân…

Theo Sở GD-ĐT, cùng với tập trung làm tốt công tác dạy và học, việc chăm lo tốt sức khỏe cho HS-SV cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để giúp các em phát triển toàn diện. Quán triệt tư tưởng này, năm học qua, nhiều trường đã tổ chức tốt công tác vận động HS-SV tham gia BHYT. Có thể điển hình như: Trường THPT Lê Văn Đẩu (huyện Vĩnh Lợi) có 100% HS tham gia BHYT, Trường THPT Võ Văn Kiệt (huyện Phước Long): 100% HS tham gia BHYT, Trường THPT Điền Hải (huyện Đông Hải): 97,98%, Trường THPT Nguyễn Trung Trực (huyện Giá Rai): 96,73%... Riêng Phòng GD-ĐT, các trường thuộc Phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Lợi đạt 77,58%, cao nhất so với các phòng GD-ĐT.

Việc tham gia BHYT giúp học sinh có điều kiện phát triển toàn diện. Trong ảnh: Giờ ra chơi của học sinh Trường tiểu học xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long). Ảnh: K.T

Bên cạnh một số trường tích cực tham gia BHYT thì vẫn còn khá nhiều trường chỉ tham gia cho có như: Trường THCS Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình): 14,43% HS tham gia BHYT, Trường tiểu học Phong Thạnh A (huyện Giá Rai): 18,87%, Trường THCS Phước Long (huyện Phước Long): 11,90%, Trường tiểu học Nguyễn Bính (huyện Hồng Dân): 12,32%… Việc chưa làm tốt công tác BHYT thể hiện qua những con số vừa nêu cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho học sinh vùng nông thôn chưa được quan tâm. Tồn tại bất cập này, ngoài nguyên nhân về nhận thức, khó khăn về tài chính, còn có trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương trong việc tổ chức vận động, tuyên truyền và giám sát thực hiện.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH - BHYT giai đoạn 2012 - 2020”, Sở GD-ĐT chỉ đạo: Các trường trong tỉnh cần quan tâm và thực hiện tốt công tác BHYT trường học, xem đây là công việc, trách nhiệm của lãnh đạo và cán bộ, giáo viên trong trường học. Mặc dù theo Luật BHYT, loại hình này từ tự nguyện nay đã chuyển sang bắt buộc, nhưng các trường cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền qua các hình thức như: thông báo ở lớp, ở trường, trong sinh hoạt, lưu ý việc giải thích, động viên… Cần thực hiện thường xuyên, liên tục để học sinh và phụ huynh học sinh nhận thức rõ hơn về quyền và lợi ích khi tham gia BHYT, từ đó tự nguyện tham gia.

Để giảm áp lực về các khoản thu đầu năm học, việc thu BHYT không nhất thiết phải tập trung, mà kéo dài trong năm học, chia ra thành nhiều đợt, nhóm thời gian theo hướng dẫn của BHXH. Các trường học, các phòng Đào tạo quan tâm việc bố trí, phân công cán bộ y tế có năng lực, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS-SV. Để góp phần nâng cao tỷ lệ HS tham gia và nâng cao chất lượng công tác y tế học đường, trong thời gian tới, Sở GD-ĐT sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tăng cường phối hợp với BHXH và các ngành có liên quan để triển khai tốt công tác BHYT HS-SV. Việc tăng tỷ lệ tham gia BHYT ở nhóm đối tượng HS-SV không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân, mà còn góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước.

TÚ NHƯ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.