Y tế - Sức khỏe

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Chiến lược quốc gia phòng chống lao

Thứ Ba, 24/03/2015 | 08:35

Ngày 24/3 hàng năm được chọn là Ngày Thế giới phòng chống lao để đánh dấu sự kiện ngày này vào năm 1882 khi Tiến sĩ Robert Koch phát hiện nguyên nhân gây ra bệnh lao - trực khuẩn lao. Đó là bước đầu tiên hướng tới chẩn đoán và chữa bệnh lao. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang phấn đấu giảm một nửa số người lây nhiễm và tử vong do lao.

Điều trị bệnh nhân tại khoa Nhiễm Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Ảnh: C.K

Lao phổi là một căn bệnh truyền nhiễm vô cùng nguy hiểm lây truyền qua đường không khí. Vì không có dấu hiệu để phát hiện bệnh nên bất cứ ai cũng có thể mắc chứng bệnh quái ác này. Tuy nhiên nếu chúng ta biết cách phòng bệnh lao phổi một cách đúng đắn và phát hiện bệnh kịp thời thì nguy cơ nhiễm bệnh sẽ giảm đáng kể.

Theo WHO, mỗi năm trên thế giới có khoảng 9 triệu trường hợp mắc lao mới, trong đó luôn có khoảng 3 triệu trường hợp không được chẩn đoán, không được điều trị hoặc được chẩn đoán nhưng không được tham gia điều trị trong chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống lao. Những nỗ lực chính cần phải làm là xóa bỏ những thiếu sót này.

Ngày Thế giới phòng chống lao năm 2015 sẽ tiếp tục chủ đề của năm 2014 là “Tiến tới 3 triệu - Xét nghiệm bệnh lao để điều trị và chữa khỏi bệnh cho tất cả mọi người”. Và thông điệp chính là “Tiếp cận, điều trị và chữa khỏi bệnh cho mọi người” (Reach, treat, cure everyone). Đối với nước ta, khẩu hiệu được chọn thực hiện trong năm 2015 là “Việt Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi Chiến lược quốc gia phòng chống lao”.

Hiện nay, tình hình mắc lao tại Việt Nam là 40% dân số nhiễm lao (dân số hiện nay là trên 90 triệu người thì trong đó có khoảng gần 40 triệu người mắc lao). 10% trong số đó mắc bệnh trong năm. Mỗi năm có khoảng 180 ngàn người mắc bệnh lao, trong đó hơn 5% bệnh nhân lao đồng nhiễm HIV, gần 6.000 bệnh nhân lao kháng đa thuốc và trên 20 ngàn người chết do lao. Mắc chủ yếu ở độ tuổi lao động: 20 - 50 tuổi. Một người bệnh lao mỗi năm lây cho 10 người khác, trong đó 1 người sẽ trở thành bệnh nhân lao. HIV làm cho bệnh lao tăng lên và khó khăn trong điều trị chẩn đoán. Lao là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở người HIV (+). Tỷ lệ lao kháng thuốc có chiều hướng gia tăng.

Theo đó, Ngày Thế giới phòng chống lao năm 2015 kêu gọi sự nỗ lực của toàn cầu để tìm kiếm, điều trị và chữa khỏi bệnh cho tất cả những người mắc bệnh lao, đẩy nhanh tiến trình đạt mục tiêu vì một thế giới không còn người bệnh lao vào năm 2035.

Lao phổi là thể loại nguy hiểm và dễ lây lan nhất trong các loại lao chính, vì vậy mỗi cá nhân phải trang bị những kiến thức về lao phổi cũng như các cách phòng bệnh lao phổi. Muốn đẩy lùi được căn bệnh nguy hiểm này rất cần có sự chung tay và góp sức từ cộng đồng.

Để ngăn chặn sự lây lan của bệnh lao, ngành Y tế kêu gọi tất cả các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động chống bệnh lao, tuyên truyền cho mọi người biết về sự nguy hại của bệnh lao để có ý thức phòng chống. Ngoài sự cố gắng của cán bộ mạng lưới Chương trình chống lao thì cần có sự tham gia và ủng hộ nhiệt tình của các cấp, các ngành, các nhà lãnh đạo, tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế... trên tất cả các lĩnh vực phòng chống bệnh lao. Người mắc bệnh lao cần được quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa; hiểu biết của mỗi người về bệnh lao trong cộng đồng cần được nâng cao để góp phần xóa bỏ mặc cảm và kỳ thị xã hội đối với bệnh lao.

NGUYÊN KHÁNH

(tổng hợp)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.