Y tế - Sức khỏe

Quan tâm chăm sóc sức khỏe hội viên phụ nữ dân tộc Khmer

Thứ Hai, 28/12/2015 | 16:58

Chăm sóc tốt sức khỏe hội viên là một trong những mặt công tác được các cấp Hội LHPN trong tỉnh thực hiện có hiệu quả trong năm 2015. Nhiều chính sách hỗ trợ, hội thảo về y tế được Hội LHPN tỉnh tổ chức thường xuyên, mang đến lợi ích thiết thực cho hội viên, đặc biệt là phụ nữ vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer.

Hội LHPN TP. Bạc Liêu tổ chức hội thảo tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe phụ nữ tại xã Vĩnh Trạch Đông. Ảnh: H.T

Trong chương trình công tác của Hội LHPN tỉnh, hoạt động chăm sóc sức khỏe phụ nữ Khmer được xác định là nhiệm vụ cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Bởi, đời sống hội viên vùng có đông đồng bào Khmer còn nhiều khó khăn, kiến thức chăm sóc sức khỏe hạn chế và ít có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế. Từ thực tế đó, Hội LHPN các cấp đã triển khai nhiều phần việc ý nghĩa để cải thiện chất lượng cuộc sống cho hội viên người Khmer.

Điển hình là ngay từ đầu năm 2015, Hội LHPN TP. Bạc Liêu đã tổ chức rà soát tình hình sức khỏe, điều kiện sinh sống của hội viên ở các địa bàn tập trung nhiều đồng bào Khmer như: Vĩnh Trạch Đông, Vĩnh Trạch, Hiệp Thành, phường 8… Nhờ vậy, Hội nắm bắt được những bất cập trong vấn đề chăm sóc sức khỏe của chị em để có giải pháp hỗ trợ phù hợp với từng nhóm đối tượng. Năm 2015, Hội LHPN thành phố đã phối hợp với Trung tâm Y tế TP. Bạc Liêu, Phòng xét nghiệm y khoa Nam Khoa TP. Hồ Chí Minh tổ chức 11 cuộc truyền thông sức khỏe cho phụ nữ. Tại những cuộc truyền thông, các chuyên gia, bác sĩ đã tư vấn cho chị em một số loại bệnh phụ nữ thường gặp, nguyên nhân và hậu quả các loại bệnh, phương pháp phòng chống bệnh hữu hiệu…

Chị Thạch Thị Hiền (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu), hội viên người dân tộc Khmer phấn khởi nói: “Mỗi lần Hội LHPN xã tổ chức truyền thông là chị em tích cực tham dự. Tại đây, chúng tôi được nắm nhiều thông tin bổ ích và được giải đáp những thắc mắc “thầm kín” về sức khỏe của phụ nữ”.

Đặc biệt, Hội LHPN thành phố còn thành lập 12 tổ hùn vốn mua bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình. Hàng tháng, Hội dùng số tiền được tích lũy từ việc hùn vốn để mua BHYT cho thành viên trong gia đình hội viên. Nhờ đó, có gần 80 phụ nữ người dân tộc Khmer được cấp BHYT. Chị Trương Kim Tuyến, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP. Bạc Liêu, cho biết: “Thời gian qua, Hội LHPN thành phố rất quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ, nhất là chị em dân tộc Khmer thông qua những chương trình phối hợp với các tổ chức, đơn vị y tế trong và ngoài tỉnh. Nhờ các chính sách hỗ trợ, phụ nữ Khmer đã phần nào yên tâm hơn về sức khỏe, tạo điều kiện thuận lợi để chị em phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Là đơn vị có đông hội viên là người Khmer, Chi hội Phụ nữ ấp Rạch Rắn (xã Long Điền, huyện Đông Hải) đặc biệt quan tâm đến công tác y tế. Định kỳ hàng tháng, chi hội phát tờ rơi tuyên truyền những chủ trương mới của Đảng, Nhà nước về chăm sóc, nâng cao chất lượng sức khỏe phụ nữ. Ngoài ra, chi hội cũng tranh thủ sự hỗ trợ của Hội cấp trên để tạo điều kiện cho chị em được khám sàng lọc, tầm soát các loại bệnh như: ung thư, loãng xương, phụ khoa, tránh thai hiệu quả… Chị Lý Thị Kim Loan, hội viên Chi hội ấp Rạch Rắn bày tỏ: “Ban đầu chị em rất ngại tham gia các hoạt động này vì thiếu kiến thức, chưa thấy được tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sau khi được vận động, phụ nữ Khmer ở ấp đã tham gia nhiều hơn”.

Mong rằng, các cấp Hội LHPN trong tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác này để chăm lo tốt hơn sức khỏe hội viên. Qua đó, từng bước thu hẹp khoảng cách về chất lượng cuộc sống giữa phụ nữ thành thị và vùng có đông chị em người Khmer.

TRỊNH HỮU

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.