Y tế - Sức khỏe

Phụ nữ với công tác phòng chống HIV/AIDS

Thứ Tư, 27/06/2012 | 18:00

Kể từ trường hợp nhiễm HIV đầu tiên vào năm 1993, đến nay, Bạc Liêu đã có 7/7 huyện, thành phố có người nhiễm HIV và 48/61 xã/phường chịu sự tác động của đại dịch này. Tính đến ngày 31/5/2012, toàn tỉnh đã có 2.321 người nhiễm HIV, trong đó có 1.021 người đã chuyển thành bệnh nhân AIDS và 609 bệnh nhân đã tử vong do AIDS.

Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS cho phụ nữ tuyến cơ sở. Ảnh: V.T

Theo kết quả giám sát, hiện nay, nguy cơ lây nhiễm HIV tại Bạc Liêu do lây truyền qua quan hệ tình dục là chủ yếu. Dịch bệnh không chỉ tập trung trong nhóm có nguy cơ cao mà đã lan rộng trong cộng đồng, nhất là thanh niên (cả thành thị và nông thôn). Độ tuổi của người nhiễm HIV chủ yếu là thanh niên và ngày càng trẻ hóa (từ 20 - 39 tuổi). Tình hình trên làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt là ảnh hưởng đến tương lai nòi giống dân tộc ta đang trong thời kỳ hòa nhập và từng bước phát triển đất nước. Trong đó, phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì bảo tồn nòi giống.

Với đại dịch HIV/AIDS đang phát triển, người chịu ảnh hưởng nhiều nhất là phụ nữ và trẻ em. Nhằm làm hạn chế ảnh hưởng của HIV/AIDS đến mức thấp nhất, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chiến lược, chính sách ưu đãi như: xét nghiệm HIV và điều trị thuốc ARV hoàn toàn miễn phí; người nhiễm HIV được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định…

Hưởng ứng Tháng cao điểm chiến dịch lây truyền HIV từ mẹ sang con (từ ngày 1 - 30/6/2012), từ ngày 12/4 - 5/5/2012, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh kết hợp với Hội LHPN tỉnh triển khai đến Hội LHPN các huyện Phước Long, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hòa Bình và TP. Bạc Liêu tổ chức truyền thông nhóm nhỏ (hình thức hái hoa dân chủ) cho các chị phụ nữ tuyến cơ sở với chuyên đề “Phụ nữ trong công tác phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”. Đa số các nơi được chọn có người nhiễm HIV đang sinh sống, có nhiều người di dân biến động, các chị có chồng đi lao động xa nhà.

Nội dung của buổi hái hoa dân chủ chủ yếu là cùng nhau thảo luận, trao đổi những kiến thức cũng như các đường lây nhiễm của HIV, các đường không lây; chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV; cách chăm sóc người nhiễm HIV; thông tin về thuốc điều trị HIV/AIDS; các chế độ đãi ngộ đối với người nhiễm HIV; phổ biến một số điều cơ bản của Luật Phòng chống HIV/AIDS. Đợt truyền thông này có hơn 220 chị em tham gia tọa đàm với tinh thần vui tươi, sôi nổi, đạt kết quả tốt. Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh cũng đã phát hơn 220 sổ tay “tài liệu dành cho cộng đồng”, kèm theo là tiền hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống HIV/AIDS.

Nhờ vào hình thức truyền thông nhóm nhỏ này, chị em đã nắm bắt được các kiến thức cơ bản về căn bệnh HIV/AIDS. Từ đó, biết cách phòng tránh cho riêng mình, cho gia đình và người thân. Đồng thời các chị sẽ là những cộng tác viên, tuyên truyền viên tích cực, phổ biến kiến thức về phòng chống HIV/AIDS cho cộng đồng dân cư tại nơi mình sinh sống.

Nguyễn Việt Thống

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.