Y tế - Sức khỏe

Phòng chống tác hại của thuốc lá: Cán bộ, đảng viên phải đi đầu làm gương

Thứ Ba, 15/09/2015 | 11:34

Ngày 18/6/2012, Quốc hội thông qua Luật Phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2013. Tuy nhiên, để luật đi vào cuộc sống và được người dân nghiêm chỉnh chấp hành thì trước mắt cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức Nhà nước phải là những người làm gương, đi trước để mọi người noi theo.

Băng-rôn tuyên truyền “không hút thuốc lá trong bệnh viện” của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: N.K

Thời gian qua, các tỉnh, thành phố, các tổ chức, đoàn thể và các bộ, ngành đã triển khai Luật PCTHTL và chiến lược quốc gia. Đồng thời có những hành động thiết thực trong việc giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá và các điều kiện đảm bảo để PCTHTL. Nhiều tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo PCTHTL.

Các chiến dịch truyền thông được tăng cường trên phạm vi toàn quốc nhằm phổ biến Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bộ Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tập huấn Luật PCTHTL cho nhiều cơ quan, đoàn thể. Đó là nâng cao năng lực truyền thông về Luật PCTHTL cho cán bộ chủ chốt của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe (TT-GDSK) các tỉnh, thành phố; phổ biến Luật PCTHTL cho cán bộ quản lý khách sạn tại 3 miền Bắc, Trung, Nam; tăng cường công tác PCTHTL trong thanh niên - sinh viên; truyền thông PCTHTL trong trường học…

Nhằm đánh giá hiệu quả công tác thực thi Luật PCTHTL, đặc biệt là ở những nơi cấm thuốc lá hoàn toàn, Bộ Y tế và một số địa phương đã tổ chức nhiều đoàn thanh tra và kiểm tra liên ngành giám sát và xử lý các vi phạm quy định của Luật PCTHTL và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCTHTL.

Tuy nhiên, để Luật PCTHTL đi vào cuộc sống và được người dân nghiêm chỉnh chấp hành, trước mắt cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức Nhà nước phải là những người làm gương, đi trước để mọi người noi theo. Bác sĩ Phạm Mừng Em, Giám đốc Trung tâm TT-GDSK tỉnh, cho biết: “Mặc dù Luật PCTHTL đã quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương về PCTHTL, nhưng thời gian qua, chúng ta chưa làm đến nơi, đến chốn. Để luật đi vào cuộc sống thì ngoài trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, tất cả cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức Nhà nước phải là những người gương mẫu đi đầu”.

Vì thế, để góp phần giảm tỷ lệ, tiến tới không còn người hút thuốc lá tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ngoài việc tăng cường tuyên truyền, giám sát, các cơ quan, đơn vị, nhất là khối đảng, chính quyền phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mình trong PCTHTL từ những việc làm thiết thực.

Nguyên Khánh

Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương trong PCTHTL:

1. Đưa nội dung PCTHTL vào kế hoạch hoạt động hằng năm, quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ.

2. Đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc lá trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước.

3. Gương mẫu thực hiện và vận động cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về PCTHTL.

(Điều 6, Luật PCTHTL)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.