Y tế - Sức khỏe
Ông Trương Phước Thông, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh: Không để dịch bệnh phát tán và lây lan trên diện rộng
Để khống chế dịch heo tai xanh không lây lan trên diện rộng, Chi cục Thú y tỉnh đã đưa ra một số giải pháp thực hiện. Ông Trương Phước Thông, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh, cho biết:
![]() |
Cán bộ Chi cục Thú y tỉnh kiểm soát heo trước khi đưa vào lò giết mổ xã Châu Hưng A (huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: M.Đ |
PV: Thưa ông, ngoài những giải pháp khoanh vùng dập dịch heo tai xanh, công tác phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được thực hiện như thế nào?
Ông Trương Phước Thông: Để phòng bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, Chi cục Thú y tỉnh đã triển khai tiêm vắc-xin phòng bệnh tai xanh, lở mồm long móng và một số bệnh khác để tăng sức miễn dịch cho đàn heo. Đồng thời tiêm vắc-xin phòng chống dịch cúm gia cầm theo chỉ đạo Bộ NN&PTNT. Phổ biến cho người chăn nuôi biết các đặc điểm, tác hại, cách nhận biết các loại bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là bệnh heo tai xanh. Tuyên truyền để người chăn nuôi tự giác khai báo khi có heo bệnh, không giấu dịch, không giết mổ, bán chạy heo bệnh. Hướng dẫn cho người dân cách nuôi an toàn sinh học, chăm sóc, nuôi dưỡng tốt đàn gia súc, gia cầm…
Cần tiêm phòng các loại vắc-xin như tai xanh, dịch tả, phó thương hàn và tụ huyết trùng cho đàn gia súc. Và tiêm phòng cúm gia cầm cho đàn gia cầm chăn nuôi nhỏ lẻ, nhất là đàn gà. Khi phát hiện dịch bệnh phải kịp thời khoanh vùng dập dịch, không để dịch phát tán và lây lan trên diện rộng.
Minh Châu
(thực hiện)
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới